1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hai sàn kết thúc năm 2008 cùng giảm điểm

(Dân trí) - Một năm thăng trầm của thị trường chứng khoán đã khép lại. Vn-Index giảm nhẹ 0,7 điểm xuống 315,62 điểm trong khi Hastc-Index ở mức 105,12 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2008, Vn-Index đã có phiên điều chỉnh giảm nhẹ sau 3 phiên liên tiếp tăng điểm trước đó. Mặc dù trong phiên mở cửa Vn-Index vẫn tiếp tục duy trì đà tăng điểm nhẹ với khối lượng giao dịch được đẩy lên mạnh.

Nhưng bước sang đợt khớp lệnh liên tục dấu hiệu điều chỉnh đã xuất hiện với việc nhiều mã blue-chips quay đầu giảm điểm hoặc chỉ duy trì ở mức giá tham chiếu khiến kết thúc đợt 2 Vn-Index đảo chiều giảm 0,32 điểm.

Thị trường đã có một phiên giao dịch khá sôi động khiến chỉ số Vn-Index liên tục giằng co vào cuối phiên, tuy vậy chốt phiên giao dịch cuối cùng này, Vn-Index chung cuộc giảm nhẹ 0,7 điểm (tương đương giảm 0,22%) xuống 315,62 điểm.

Toàn thị trường có 15,718 triệu đơn vị giao dịch trị giá 406,560 tỷ đồng.

Khép lại một năm đầy biến động của thị trường chứng khoán, Vn-Index đã giảm gần 70% tương đương giảm mất 611,4 điểm so với mức điểm của phiên giao dịch cuối năm 2007.

Mức điểm thấp nhất mà Vn-Index đã xuống là 286,85 điểm vào ngày 10/12/2008.

Trong tổng số 174 mã niêm yết trên HoSE theo thống kê đã có 63 mã tăng giá trong đó 18 mã tăng trần, 72 mã giảm giá trong đó 4 mã giảm sàn và còn lại là 39 mã đứng ở mức tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu blue-chips sau 3 phiên tăng giá khá tích cực đã quay đầu giảm điểm trong phiên này, kết thúc phiên chỉ có PVD của PV Drilling tăng giá.

Khá nhiều mã về mức tham chiếu trong đó có HAG của Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức cắt chuỗi ngày tăng giá trần khi đứng ở mức 63.000 đồng/cổ phiếu. Các mã khác đứng giá khác là STB, VNM, VIC, VPL…

Cổ phiếu tăng giá mạnh nhất phiên này là DHG với mức tăng 5.000 đồng/CP. Ở chiều ngược lại mã giảm giá mạnh nhất là SFC với mức giảm 2.400 đồng.

Về giao dịch, STB tăng mạnh giao dịch và đứng đầu với 2,8 triệu cổ phiếu, PVD với hơn 1 triệu cổ phiếu, các mã tiếp theo không mã nào có giao dịch trên 1 triệu đơn vị.

Bên sàn Hà Nội, Hastc-Index kết thúc năm 2008 với mức giảm 0.32 điểm xuống 105,12 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh toàn thị trường đạt 5,19 triệu cổ phiếu, tương đương 118,6 tỷ đồng.

Tính chung giao dịch thỏa thuận, tổng khối lượng giao dịch phiên này là 6,13 triệu cổ phiếu, tương đương 166,79 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu ACB giao dịch thỏa thuận 500.000 đơn vị và khối ngoại mua thỏa thuận 600.000 cổ phiếu KBC.

Ba cổ phiếu có dư mua trần nhiều nhất phiên đều là 3 cổ phiếu nhỏ: HNM có dư mua trần 195.500 cổ phiếu (giá 10.300 đồng); POT (dư mua 133.000 cp giá 8.900 đồng), V11 (dư mua 77.400 cp giá 11.800 đồng); HBE (dư mua 82.300 cp giá 9.700 đồng).

Thanh Tú - Phương Mai