1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hà Nội: Gần 35% biệt thự dự án mới xây thô

(Dân trí) - Gần 35% chưa đưa vào sử dụng, vẫn còn ở tình trạng xây thô. Đây là kết quả kiểm tra của Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội đối với 16 dự án trên địa bàn.

Hà Nội: Gần 35% biệt thự dự án mới xây thô - 1

Cỏ mọc cao quá đầu người do các biệt thự bỏ không chưa hoàn thiện quá lâu. (Ảnh: Thế Nam)

Hai tuần qua, Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) đã phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành kiểm tra 16 dự án của 11 chủ đầu tư trên địa bàn Hà Nội thuộc các phân khúc nhà biệt thự, nhà liên kế, nhà chung cư.

Ông Vũ Xuân Thiện, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS, thành viên trực tiếp đi kiểm tra dự án cho biết: Kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu cho thấy, có khoảng 2.684 căn biệt thự trong số các dự án nói trên. Trong đó, có 1.743 căn đã được sử dụng (chiếm khoảng 65%), còn khoảng 698 căn (chiếm gần 35%) chưa đưa vào sử dụng, vẫn còn ở tình trạng xây thô.

Đối với phân khúc chung cư trong các dự án được kiểm tra, hầu hết đã được xây dựng hoàn chỉnh và đã được đưa vào sử dụng, chỉ còn dưới 10% là đang hoàn thiện do công tác GPMB chậm.

Theo nhận định của ông Thiện, nguyên nhân chính dẫn đến việc biệt thự, nhà liền kề còn để “hoang” chủ yếu do đầu tư, đầu cơ, để dành tích trữ, ngoài ra, còn do ở một số dự án, hạ tầng xã hội như: nhà trẻ, trường học, trạm xá… chưa xây dựng đồng bộ, kịp thời.

Đáng chú ý, hầu hết các dự án vừa kiểm tra đã vượt quá thời hạn theo quyết định phê duyệt dự án, thậm chí có dự án vượt quá 5 – 7 năm. Vì thế, ông Thiện lưu ý, các chủ đầu tư cần tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở các dự án.

Người dân có các biệt thự, nhà liên kế xây thô phải hoàn thiện và đưa vào sử dụng theo đúng cam kết trong hợp đồng với chủ đầu tư. Về việc này, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, do chưa có chế tài xử phạt nên về việc các chủ nhà chậm hoàn thiện nhà ở nên mới có chuyện để “hoang” lâu như vậy.

LH