1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hà Nội: Đầu tư 1000 tỷ đồng xây mới khu tập thể Nghĩa Đô

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận cho phép xây dựng nhà cao tầng tại khu tập thể Nghĩa Đô với tổng mức đầu tư hơn 995 tỷ đồng

 
Dự kiến quý 1/2016 sẽ đưa vào sử dụng chung cư cao tầng tại khu tập thể cũ Nghĩa Đô
Dự kiến quý 1/2016 sẽ đưa vào sử dụng chung cư cao tầng tại khu tập thể cũ Nghĩa Đô
 
Khu chung cư cao tầng mới sẽ có quy mô dân số 2100 người với tổng số căn hộ 515 căn hộ. Trong đó, tái định cư tại chỗ cho các hộ dân tại khu tập cũ là 246 căn hộ, trả lại cho thành phố 54 căn hộ, số còn lại 215 căn hộ được nhà đầu tư kinh doanh thu hồi vốn.
 
Ngoài ra, trong khi thực hiện dự án thì chủ đầu tư bắt buộc phải phải xây dựng nhà trẻ với diện tích 1.230 m2 và phòng sinh hoạt cộng đồng 95m2.
 
Dự án bắt đầu thực hiện đầu tư từ quý 1/2013 và bắt đầu từ quý 1/2016 hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình trong dự án, tổ chức khai thác vận hành và phương án kinh doanh.
 
Theo số liệu thống kê của bộ Xây dựng từ các địa phương, hiện cả nước có hơn 3 triệu m2 nhà chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 1991 với hơn 100 nghìn hộ dân đang sinh sống. Nhiều công trình đã qua thời gian sử dụng 50 năm, đã gần hoặc quá tuổi thọ thiết kế, gần như không được bảo trì, lại bị cải tạo, sửa chữa, cơi nới tự phát nên một số bị xuống cấp trầm trọng.
 
T.Chí