1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hạ dự báo lạm phát năm 2015 xuống dưới 2%

(Dân trí) - Căn cứ vào diễn biến của giá dầu thế giới, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia đã hạ dự báo lạm phát cả năm 2015 xuống dưới 2%, đồng thời cho rằng, tăng trưởng GDP sẽ ở mức 6,5%.

lam-phat-1443606661201

Tình hình giá dầu thế giới biến động giảm đã tác động đáng kể lên chỉ số CPI của Việt Nam

Mặc dù kinh tế thế giới có nhiều biến động trong quý 3/2015 nhưng những biến động này không tác động nhiều đến tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm vẫn đạt mức 6,5% (so với cùng kỳ 2014).

Tại báo cáo vĩ mô vừa phát hành, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia (UBGSTCQG) dự báo mức tăng trưởng GDP của cả năm 2015 là 6,5%. Đồng thời, cơ quan này cũng giảm dự báo lạm phát năm 2015 xuống dưới 2% do những diễn biến gần đây của giá dầu.

Trước đó, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) đã đưa ra nhận định rằng, giá dầu WTI bình quân sẽ đạt 49 USD/thùng năm 2015 và 50 USD/thùng năm 2016, giảm so với dự báo tháng trước đó là 49,6 USD/thùng và 54,5 USD/thùng. EIA cho rằng vẫn phải tính đến trường hợp xấu nhất khi giá dầu có thể giảm tới mức 32 USD/thùng vào tháng 12/2015.

Tình hình doanh nghiệp mặc dù cải thiện song theo UBGSTCQG, cộng đồng doanh nghiệp vẫn chưa hết khó khăn nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phần lớn những doanh nghiệp phải dừng hoạt động hoặc giải thể, phá sản trong 6 tháng đầu năm 2015 là doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng .

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và tái cơ cấu nền kinh tế tuy đạt được những kết quả bước đầu nhưng còn chậm. Trong 6 tháng đầu năm 2015, mới chỉ có 61 doanh nghiệp được tiến hành cổ phần hóa, hoàn thành được 21% kế hoạch (trong khi đó kế hoạch là 289 DNNN được cổ phần hóa năm 2015).

Báo cáo của UBGSTCQG cũng đánh giá, trong 9 tháng đầu năm, khu vực ngân hàng ổn định thanh khoản, tăng trưởng tín dụng tốt, trích lập dự phòng rủi ro (DPRR) tăng. Cụ thể, tính tới 21/9/2015, tổng tín đụng đối với nền kinh tế (cho vay doanh nghiệp, cá nhân và trái phiếu doanh nghiệp) tăng 10,5% so với cuối năm 2014, cao hơn nhiều so với mức tăng 7,26% của 9 tháng đầu năm 2014. Tuy nhiên, khả năng sinh lời của khối ngân hàng thương mại vẫn giảm do bị “bào mòn” bởi trích lập dự phòng rủi ro.

Theo UBGSTCQG, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ nhận được cơ hội từ dòng vốn đầu tư nước ngoài (cả trực tiếp và gián tiếp) khi các dòng vốn này rút khỏi thị trường Trung Quốc, tìm đến những nền kinh tế đang phát triển ổn định hơn, trong đó có Việt Nam.

Bích Diệp

Hạ dự báo lạm phát năm 2015 xuống dưới 2% - 2