Gửi tiết kiệm USD đang giảm sức hấp dẫn

(Dân trí) - Hiện tại, không ít khách hàng cá nhân đến đáo hạn sổ tiết kiệm ngoại tệ tại các ngân hàng đã tính toán chuyển số tiền USD sang VND để hưởng lợi nhuận cao hơn khi nhiều nhà băng đã chính thức công bố biểu lãi suất huy động USD tối đa chỉ còn 3%/năm.

Thông tư số 09/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng. Theo Thông tư mới, các ngân hàng phải ấn định lãi suất huy động tối đa bằng USD của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) là 1%/năm. Đối với lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD của cá nhân là 3,0%/năm. Thông tư này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 13/4.
 
Gửi tiết kiệm USD đang giảm sức hấp dẫn  - 1
Không ít khách hàng cá nhân chuyển USD sang VND để gửi tiết kiệm

Trong ngày 13/4, các ngân hàng thương mại (NHTM) đồng loạt điều chỉnh biểu lãi suất huy động USD mới. Trong đó, lãi suất huy động USD đối với các cá nhân đa số được để ở  mức trần đối với tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, kỳ hạn qua đêm và kỳ hạn tính theo tuần lãi suất dao động từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm.

Tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank)… cùng áp dụng lãi suất USD ở  mức 3%/năm cho tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) áp dụng lãi suất huy động tiết kiệm thông thường 2,95%/năm cho các kỳ hạn dưới 1 năm, kỳ hạn 13 tháng, 24 tháng và 36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng mức 3%/năm; đối với tiết kiệm lãi suất thả nổi USD kỳ hạn 36 tháng; mức 3%/năm được áp dụng cho mọi trường hợp với kỳ lĩnh lãi từ 1 – 12 tháng.

Trong khi đó, tại VietABank, lãi suất huy động USD không kỳ hạn là 1%/năm, các kỳ hạn từ 1 tháng – 12 tháng là 3%/năm, 15 tháng -36 tháng là 2,5%/năm. Tại  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), lãi suất huy động USD kỳ hạn từ 1 tháng trở lên dao động trong khoảng từ 2,7%/năm đến 2,9%/năm. Riêng sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi” - kỳ hạn 36 tháng áp dụng mức lãi suất 3,0%/năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cũng điều chỉnh mức lãi suất huy động USD, trong đó, lãi suất huy động tối đa 3%/năm được áp dụng đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng. Các kỳ hạn từ 1 tuần tới 3 tuần được hưởng mức lãi suất 1,5%/năm đến 2,5%/năm, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Nhiều khách hàng cá nhân đã chọn cách gửi VND thay vì USD như trước do thấy lợi nhuận hơn hẳn. Chị Lan Hương, ở Hàng Bạc, Hà Nội tính: “Với mức lãi như hiện nay, gửi 100 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng, cuối kỳ người gửi có gần 3,6 triệu đồng tiền lãi. Nếu gửi 5.000 USD (tương đương 100 triệu đồng) thì sau 3 tháng chỉ được 37,5 USD (khoảng hơn 750.000 đồng). Nếu cộng thêm yếu tố tỷ giá được điều chỉnh thì rõ ràng thời điểm này, và kể cả trong ngắn hạn gửi tiết kiệm bằng VND sẽ có lợi hơn”.
 
Chị Hương cũng tiết lộ, bên cạnh việc chuyển số ngoại tệ sang VND gửi tiết kiệm, chị cũng giữ lại một khoản ngoại tệ nhất định để dự phòng cho những kế hoạch khác. Chị nói: “Hiện tại, về ngắn hạn thì lãi suất USD đang thấp, gửi VND có lợi hơn, nhưng về trung hạn, độ an toàn của USD vẫn cao do lạm phát trong nước ít ảnh hưởng đến USD”.
 
Bên cạnh đó, cũng có không ít khách hàng cá nhân do dự  trù được từ trước quyết định tăng tỷ  lệ dự trữ bắt buộc và khống chế  trần lãi suất huy động USD nên ngay từ đầu tháng 4, nhiều người đã chuyển một số vốn ngoại tệ sang VND để gửi tiết kiệm. Với món tiển lớn tới 1 tỷ đồng, khách hàng có thể thỏa thuận với nhà băng để hưởng mức lãi suất lên tới 17-18%/năm.
 
Chị Mỹ Chi, làm việc tại một ngân hàng tại Hà Nội tiết lộ: “Sổ tiết kiệm ngoại tệ của chị chưa đến hạn để lĩnh lãi, nếu rút trước hạn có thể phải chịu mức lãi suất không kỳ hạn thấp. Nếu để thêm thời gian, có thể lãi suất huy động giảm manh, nên chị quyết định chuyển sang vay USD với lãi suất thấp chỉ 6-7%/năm có thế chấp bằng sổ tiết kiệm USD. Chị bán số ngoại tệ vay được này sang VND gửi tiết kiệm vẫn có thể hưởng lãi suất cao ngất ngường tới 18%/năm. Trả lãi suất vay, chị vẫn dôi ra một khoản lợi nhuận không nhỏ”. Chị Chi cũng bật mí “phải là khách quen, và có món tiền gửi lớn mới có thể vay được USD như vậy”.

Trong khi đó, anh Hòa, một Việt Kiều tại Mỹ, cho biết, anh cũng đang cân nhắc khi gửi ngoại tệ về nước để nhờ  người nhà gửi tiết kiệm vì lãi suất đã giảm hấp dẫn. Tuy nhiên, anh Hòa phân tích, gửi tiết kiệm USD tại Việt Nam vẫn có mức lãi suất cao hơn gửi tại nước ngoài. Anh này nói thêm: “Tôi đã tính đến những phương án làm ăn hiệu quả hơn là gửi tiết kiệm chỉ để lĩnh 3%/năm lãi”.

Ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, cho rằng lãi suất huy động ngoại tệ ở Mỹ hiện nay chỉ khoảng 0,4-0,8%, cho nên gửi ngoại tệ ở Việt Nam 3% vẫn là lãi suất hấp dẫn.

Thông tin từ các NHTM cho thấy, khối lượng USD do các doanh nghiệp bán cho ngân hàng tăng lên rõ rệt. Đặc biệt, trong mấy ngày qua, người dân có USD tiền mặt cũng đem đến bán cho ngân hàng – một hiện tượng trước đây ít có. Doanh nghiệp và người dân cũng dự đoán rằng trong thời gian tới thị trường ngoại tệ sẽ ít có khả năng biến động, vì vậy trữ USD để đầu cơ giá là không có lợi.

Nhiều dự  đoán cho thấy nguồn cung USD tại các ngân hàng sẽ dồi dào hơn. Mới đây, trong thông báo ngày 13/4, Chính phủ tiếp tục yêu cầu NHNN trong tháng 4/2011 ban hành thông tư quy định việc mua bán ngoại tệ của tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước theo hướng mở rộng đối tượng thực hiện gồm các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp thành viên là doanh nghiệp nhà nước. 

Kim Chi