Gửi tiết kiệm lãi 9,2%/năm: Ngân hàng nào hút tiền người gửi nhiều nhất?
(Dân trí) - Có trong tay 500 triệu đồng, khách hàng khi gửi tiền tại các ngân hàng số có thể nhận lãi hơn 46 triệu đồng với kỳ hạn 1 năm. Lãi cao khiến người dân tăng gửi tiết kiệm 800.000 tỷ đồng sau 6 tháng.
Kênh gửi tiền ngân hàng đang được đông đảo người dân quan tâm khi mặt bằng lãi suất huy động neo ở mức cao.
Khảo sát biểu giá niêm yết từ đầu tháng 8 cho thấy, mức lãi huy động cho các kỳ hạn 6-12 tháng dao động từ 6,5-7%/năm. Trên thực tế, khi khách hàng mở khoản gửi tiết kiệm, có thể được nhân viên ngân hàng chào cộng biên lãi thêm 2-3%, đẩy mức lãi suất thực tế cho khoản gửi lên hơn 9,2%/năm.
Như vậy, có trong tay 500 triệu đồng, khách hàng khi gửi tiền tại các ngân hàng số có thể nhận lãi hơn 46 triệu đồng với kỳ hạn 1 năm. Nếu nhận lãi định kỳ, khách hàng có dòng tiền gần 4 triệu đồng/tháng.
Lãi suất tăng, trong khi các kênh đầu tư như chứng khoán, vàng hay bất động sản gặp khó, kênh tiết kiệm theo đó đang hút mạnh dòng tiền. Xu hướng này cũng thể hiện thông qua chỉ số kinh doanh của ngân hàng.
Thống kê từ báo cáo tài chính của 29 ngân hàng (27 ngân hàng niêm yết và Agribank, PVCombank), nửa đầu năm, các ngân hàng ghi nhận có thêm hơn 800.000 tỷ đồng nguồn vốn huy động từ tiền gửi của khách hàng, tăng 5,4% so với cuối năm trước.
Câu hỏi đặt ra, những ngân hàng nào đang tận dụng được xu hướng tăng này?
Theo số liệu thống kê, HDBank, Agribank và VPBank là ba nhà băng hút thêm được hàng trăm nghìn tỷ đồng sau 6 tháng.
Trong đó, HDBank là ngân hàng dẫn đầu hệ thống cả về quy mô lẫn tốc độ tăng trưởng với hơn 113.000 tỷ đồng bổ sung, tương ứng tăng 20,2% so với cuối năm trước. Ngân hàng cho biết động lực tăng trưởng đến từ hệ sinh thái tài chính - ngân hàng số - chứng khoán - bảo hiểm - quản lý quỹ - tài chính tiêu dùng cùng các lĩnh vực hàng không, bất động sản, hạ tầng, công nghệ và giáo dục.
Ngân hàng tư nhân khác là VPBank với tăng trưởng 16,7% về số dư tiền gửi, tương ứng tăng gần 105.000 tỷ đồng. Lãnh đạo ngân hàng cho biết tăng trưởng mạnh huy động nhờ chiến lược phủ phân khúc trong mảng bán lẻ. Song song với kênh huy động truyền thống, quy mô chứng chỉ tiền gửi đã tăng gấp 2,3 lần so với cuối năm 2025 sau 6 tháng đầu năm.
Đáng nói, về biểu lãi suất hiện nay, HDBank và VPBank cùng là các nhà băng có mức lãi suất cao hàng Top thị trường, lên đến 8,8%/năm (chưa tính biên lãi thỏa thuận cộng thêm). Chưa kể, hai ngân hàng số liên quan là Vikki và Cake by VPBank đang dẫn đầu lãi huy động với 9,2%/năm.
Trở lại bảng xếp hạng Top ngân hàng huy động được thêm 1 tỷ USD, còn có Techcombank, SHB, VIB tăng trưởng từ 7%; nhóm các ngân hàng như Sacombank, LPBank, MB chỉ tăng trưởng trong khoảng từ 4-5%.
Còn nhóm các "ông lớn" quốc doanh gồm VietinBank thì tăng 5,4% (tăng 97.000 tỷ đồng); Agribank tăng 5% so với đầu năm (tăng hơn 107.000 tỷ đồng); Vietcombank tăng 3,4% và BIDV tăng 1,7% (gần 38.500 tỷ đồng).
Chiều ngược lại, có 5 ngân hàng ghi nhận số dư khách hàng giảm, là ACB, Eximbank, Saigonbank, Bac A Bank và PVCombank.
Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, đến cuối tháng 5, tiền gửi của khách hàng cá nhân đạt hơn 10,8 triệu tỷ đồng, tăng 4,76% so với cuối năm 2025, tương đương khoảng 491.000 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.
Cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước tính đến 27/7 ghi nhận, tín dụng toàn hệ thống tăng 8,21% so với đầu năm (thấp hơn mức 10,2% cùng kỳ), trong khi huy động vốn đạt khoảng 5,8% (so với mức 6,7% cùng kỳ).





