1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Giới siêu giàu "giấu" tài sản 32 ngàn tỷ USD ở đâu?

Theo nghiên cứu được Tax Justice Network công bố vào ngày hôm qua, giới siêu giàu sở hữu khối tài sản ngầm khổng lồ trị giá đến 32 ngàn tỷ USD tại các quốc gia "thiên đường" thuế.

Với khối tài sản không được công bố này, khoản lỗ về doanh thu thuế thu nhập của chính phủ các nước sẽ rơi vào khoảng 280 tỷ USD.
 
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
 
Tác giả của báo cáo này là James Henry, cựu kinh tế trưởng của McKinsey & Co và hiện là cố vấn cấp cao của Tax Justice Network- tổ chức đang vận động chống các nước áp dụng mức thuế thấp. Ông đã thu thập và sử dụng các dữ liệu từ ngân hàng thế giới WB, quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Liên hợp quốc và các ngân hàng trung ương để đưa ra những phân tích và đánh giá gây bất ngờ.

Theo ước tính, giá trị tài sản tài chính tư nhân tại các tài khoản nước ngoài (trừ các tài sản phi tài chính như bất động sản, vàng, du thuyền) của giới siêu giàu ở vào khoảng 21 đến 32 ngàn tỷ USD.
Có khoảng 0,14% dân số thế giới (ít hơn 10 triệu người giàu) "cất giấu" tài sản tại nước ngoài- những nước có mức thuế thấp lý tưởng. Tiếp tay cho hành động "trốn" thuế vô cùng khôn khéo này chính là các tập đoàn tài chính (ngân hàng) lớn, các công ty kế toán và các văn phòng luật.

Những ngân hàng nổi tiếng toàn cầu như UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs, Bank of America và HSBC đã tham gia quản lý hầu hết số tài sản khổng lồ trên.

Theo chỉ số Financial Security Index năm 2011, Thụy Sĩ, đảo Cayman, Luxembourg, Hong Kong và Singapore là những điểm đến hấp dẫn nhất bởi mức thuế thấp lý tưởng.

Theo tác giả của bài báo cáo thì tài sản tư nhân "cư trú" tại nước ngoài chính là một lỗ hổng lớn của nền kinh tế thế giới.
 
Theo Hung Ninh
VEF/Reuters, CNN