1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TP.HCM:

Giám đốc chiếm đoạt hơn 62 tỷ đồng tiền vay của Agribank

(Dân trí) - Dựa vào hợp đồng liên kết đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng, Phưởng đã nhiều lần vay vốn với số tiền lên đến vài chục tỷ đồng. Không còn khả nặng chi trả, giám đốc này đã bỏ trốn khi đang còn nợ ngân hàng hơn 62 tỷ đồng.

Ngô Văn Phưởng đã bị công an truy nã
Ngô Văn Phưởng đã bị công an truy nã

Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, năm 2007, Ngô Văn Phưởng (44 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) cùng vợ thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hoàng Long (có trụ sở nằm tại hẻm 333 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, có chức năng xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, san lấp mặt bằng) với vốn điều lệ 100 tỉ đồng do chính Phưởng làm giám đốc và Công ty TNHH du lịch Hawaii (đóng tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) do ông Trần Hoài Thanh làm giám đốc. Công ty Hawaii cũn có chức năng như công ty Hoàng Long.

Sau khi thành lập, công ty Hawaii được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê 4 thửa đất diện tích gần 100.000m2 tại xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình). Đến tháng 6/2009, Phưởng và ông Thanh ký hợp đồng liên kết đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Casablanca tại khu đất trên.

Dựa vào hợp đồng liên kết đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng trên, trong 2 năm 2009 và 2010, Phưởng đã vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh quận 7 với tổng số tiền 86 tỷ đồng. Đến nay, giám đốc công ty Hoàng Long này đã không còn khả năng trả nợ cho Agribank Chi nhánh quận 7 tổng cộng hơn 62 tỉ đồng, gồm 42,6 tỉ đồng gốc và gần 20 tỉ đồng tiền lãi.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM, đã ra quyết định truy nã trên phạm vi toàn quốc đối với Ngô Văn Phưởng về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong một diễn biến liên quan đến án kinh tế khác, ngày 10/4, Phòng PC46 cũng đã đang điều tra vụ việc Nguyễn Cẩm Phương (ngụ phường 8 quận 5) và Nguyễn Trần Tâm (ngụ  xã Bình Hưng huyện Bình Chánh TPHCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Phương, Tâm sử dụng văn bản ủy quyền giả mạo Công ty cổ phần Mạng Việt TPHCM ký hợp đồng kinh tế về việc tài trợ sản xuất bộ phim 1.000 năm Thăng Long với Vinacapital và nhận của đơn vị này 500 triệu đồng. Sau đó cả hai đã sử dụng số tiền trên sai mục đích. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM nhiều lần gửi giấy mời về nơi cư trú, nơi làm việc của Phương và Tâm nhưng cả hai đều tìm cách tránh né, không đến làm việc.

Phúc Yên