1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

ĐBSCL:

Giá gấp 20 lần, nông dân không có khoai để bán

(Dân trí) - Giữa 12/2012, giá khoai lang tím Nhật rớt xuống còn 60.000 - 70.000 đồng/1 tạ, nay bỗng nhiên tăng vọt lên 1,2 triệu đồng/ 1 tạ. Nhiều nông dân trồng khoai ở Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp,… chỉ biết “ngậm ngùi” vì không có khoai để bán.

Sau một năm thất bát, đầu năm 2013 nông dân trồng khoai lang tím Nhật ở các tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ… có thể nở nụ cười tươi khi giá khoai lang không ngừng tăng cao. Cụ thể, giá mỗi tạ (theo cách tính thỏa thuận của nông dân và thương lái, bằng 60kg) khoai lang tím Nhật hiện thương lái thu mua từ 1,1 - 1,2 triệu đồng/1 tạ.

Theo ông Sơn Văn Luận - Chủ nhiệm hợp tác xã khoai lang Tân Thành (huyện Bình Tân - Vĩnh Long) cho biết: “Giữa tháng 12/2012 giá khoai lang tím Nhật xuất khẩu sang Trung Quốc có thời điểm rớt giá chỉ còn 60.000 - 70.000 đồng/tạ, với giá này nông dân trồng khoai thua lỗ nặng nề. Vì vậy, nhiều người bỏ khoai lang nhưng không ngờ cuối năm nhu cầu xuất khẩu khoai lang tím Nhất xuất sang Trung Quốc tăng cao, giá liên tục tăng lên từ 700.000 đồng/ 1 tạ lên 900.000 đồng/ 1 tạ và nay đã tăng lên 1,2 triệu đồng/ 1 tạ mà không có khoai để cung ứng cho khách hàng”.

Giá gấp 20 lần, nông dân không có khoai để bán
Từ cuối tháng 12 âm lịch nhu cầu xuất khẩu khoai lang tím Nhật sang Trung Quốc đột ngột tăng mạnh, đẩy giá khoai lên 1,1 -1,2 triệu đồng/ 1 tại tăng khoảng 20 lần

Ông Luận cho biết thêm, trước đây khi giá khoai xuống chạm đáy thì các thương lái sách nhiễu nông dân đủ điều, từ kích cỡ, đến thời gian thu hoạch,… còn bây giờ các thương lái không còn kén chọn, chê bai mẫu mã như trước kia, miễn là có khoai giao cho vựa là họ thu mua ngay.

Theo khảo sát của PV Dân trí thời gian qua không chỉ giá khoai lang tím Nhật tăng cao, các giống khoai lang khác cũng tăng đáng kể, chẳng hạn, khoai lang đỏ hiện được thương nhân thu mua với mức giá 600.000 - 700.000 đồng/tạ và 300.000 - 400.000 đồng/tạ đối với khoai sữa, tăng 100.000 - 300.000 đồng/tạ so với mức giá cách nay một tháng (tùy loại).

Giá gấp 20 lần, nông dân không có khoai để bán

Với giá 1,2 triệu đồng /1 tạ, mỗi hecta nông dân trồng khoai lời từ 180 - 200 triệu đồng. Trước sức hút lợi nhuận này có thể nông dân tiếp tục đào ruộng trồng khoai ồ ạt, cảnh "trúng khoai, thất chợ" nhiều khả năng tái diễn.

Dù phấn khởi trước vụ mùa khoai lang nhưng nông dân Nguyễn Văn Bình ở xã Thành Trung (huyện Bình Tân) có 5 năm kinh nghiệm trồng khoai tím Nhật trần tình: “Trồng khoai lang tím Nhật bây giờ giống như chơi bài cào, thắng 3,4 vụ nhưng chỉ cần thua 1 vụ là trắng tay như chơi. Bởi vậy, hết mùa khoai này, tui quyết định bám cây lúa - ăn chắc mặc bền cho khoẻ. Đến khi nào thấy nhà nước xây dựng thương hiệu cho củ khoai, tổ chức sản xuất bài bản thì mới trồng lại, chứ với đà mạnh ai nấy trồng như hiện nay thì sớm muộn “vở cũ, tuồng xưa” sẽ tái diễn”.

Hiện tại riêng vùng đất đệ nhất khoai lang ở Bình Tân (Vĩnh Long) nông dân đang bước vào niên vụ khoai năm 2013, với diện tích trồng mới khoảng 1.700 ha. Điều đáng mừng trong vụ khoai năm nay so với các năm trước là nông dân trồng nhiều giống khoai chứ không tập trung vào 1 giống khoai tím Nhật để hạn chế tình trạng trúng khoai, thất chợ như năm rồi.

Với sức hút lợi nhuận này thì cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, tổ chức, quy hoạch lại việc trồng khoai lang để tránh việc nông dân thuê đất trồng ồ ạt dẫn đến hiện tương “cung vượt cầu”, nông dân bị ép giá như thời gian qua.

Nguyễn Hành