1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Gần 90 triệu người Mỹ vật lộn trang trải cuộc sống

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Nhiều hộ gia đình ở Mỹ chật vật thanh toán phí sinh hoạt thường ngày, phải dựa vào vay nợ tín dụng để đáp ứng chi tiêu.

Một cuộc khảo sát của Cục điều tra dân số Mỹ cho thấy nhiều hộ gia đình tại quốc gia này đang phải chật vật để trang trải chi phí sinh hoạt.

Cụ thể, gần 38,5% hộ gia đình ở Mỹ, tương đương với khoảng 89,1 triệu người, gặp phải khó khăn về vấn đề tiền bạc trong khoảng thời gian từ ngày 26/4 đến ngày 8/5.

Cơ quan này cho biết, mức độ chật vật của người dân hiện tại đã tăng hơn so với thời điểm Covid-19 kết thúc, khi hàng triệu người mất việc làm. Năm ngoái, con số này là 34,4% còn ở năm 2021 chỉ là 26,7%.

Tỷ lệ các hộ gia đình gặp khó khăn có sự khác nhau về địa lý. Người dân ở các bang có thu nhập trung bình thấp hơn như Louisiana và Mississippi đang chịu sức ép lớn nhất về tài chính. Tại 15 tiểu bang, cứ 10 người lớn thì có hơn 4 người phải chật vật trong việc thanh toán các hóa đơn sinh hoạt. Ở một số khu vực đô thị, bao gồm Los Angeles và Riverside, gần một nửa số hộ gia đình đang rơi vào cảnh túng thiếu.

Trước thực trạng trên, nhiều hộ gia đình đang chuyển sang dùng thẻ tín dụng để giải quyết vấn đề chi tiêu. Hơn 25 triệu hộ gia đình cho biết họ đã sử dụng thẻ tín dụng hoặc vay nợ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu, tăng 2,6 triệu hộ so với năm ngoái.

Gần 90 triệu người Mỹ vật lộn trang trải cuộc sống - 1

Nhiều hộ gia đình tại Mỹ đang phải chật vật để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày (Ảnh: Getty).

Kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy nhiều người Mỹ bị đẩy vào tình trạng buộc phải vay tiền nhiều hơn, ngay cả khi lãi suất tăng cao. Những khoản vay này sẽ giúp họ có thể trang trải những khoản phí sinh hoạt thường ngày như sửa chữa ôtô, mua sắm thiết bị gia dụng hoặc chi trả hóa đơn y tế.

Tuy nhiên, những người sử dụng thẻ tín dụng có thể sẽ phải đối diện với một nỗi lo mới trong tương lai khi lãi suất trung bình đối với loại hình này hiện đã vượt quá 20%.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho biết, dư nợ của hộ gia đình Mỹ đã đạt mức kỷ lục mới 17.050 tỷ USD trong quý I/2023, tăng 148 tỷ USD so với quý IV/2022.

Cơ quan này cho biết, thông thường trong 3 tháng đầu năm, dư nợ thẻ tín dụng có xu hướng giảm vì đây là thời điểm sau kỳ nghỉ lễ và người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, trả bớt nợ nhờ hoàn thuế. Tuy nhiên, con số này năm nay không biến động, vẫn duy trì ở mức 986 tỷ USD.

Theo Bloomberg