1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Gần 100 siêu du thuyền sẽ tụ hội tại Olympic London

(Dân trí) - Gần 100 chiếc du thuyền hạng sang của các tỷ phú trên thế giới dự kiến sẽ cùng đổ về London và tụ họp trên dòng sông Thames thơ mộng để đón chào thế vận hội Olympic 2012 sắp diễn ra tại đây.

Trong số các tỷ phú chuẩn bị cho những chiếc siêu du thuyền sang trọng của mình cập bến sông Thames vào mùa hè năm nay, tỷ phú Bill Gates cũng góp mặt với chiếc Gogypus dự kiến sắp hạ neo tại bến Royal Docks ở Đông London, nơi chỉ cách sân vận động Olympic vài dặm.
 
Ngoài ra, phải kể đến siêu du thuyền Eclipse của ông trùm người Nga Abramovich. Với chiều dài 170m, Eclipse có tới 2 bể bơi, 2 sân đỗ máy bay, một hội trường chuyên dụng, 30 cabin, 1 rạp chiếu phim, 1 chiếc tàu ngầm nhỏ và cả một hệ thống tên lửa phòng vệ. Phòng riêng của ông Abramovich được bọc sắt và gắn cửa sổ chống đạn với hệ thống tia laze được thiết kế để đối phó với các tay săn ảnh.

 

Bạn của tỷ phú Bill Gates, đồng thời là nhà đồng sáng lập của tập đoàn Microsoft - Paul Allen cũng sẽ xuất hiện cùng chiếc du thuyền Octopus dài 216m điều khiển bởi 57 thủy thủ.
 
Chiếc Octopus của ông Paul Allen - nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft.
Chiếc Octopus của ông Paul Allen - nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft.

 

Một số du thuyền khác là chiếc Maltese Falcon của triệu phú người Hy Lạp - Elena Ambrosiadou, hay chiếc Leander dài 75m của ông trùm bãi đậu xe hãng NCP - Donald Gosling cũng đang trên đường đến dự kỳ thế vận hội năm nay.

 

Trước đó, chiếc du thuyền trị giá 80 triệu bảng Anh mang tên Illona thuộc quyền sở hữu của ông chủ các trung tâm mua sắm tại Westfield- Frank Lowy đã cập bến gần Canary Whaft.

 

Đối với những vị khách muốn tận hưởng cảm giác lái siêu du thuyền thì chiếc Seanna dài 65m được cho thuê với giá 294.000 bảng Anh/tuần sẽ là một sự lựa chọn thú vị. Ngoài ra còn có chiếc Harle dài 44,5m được điều khiển bới 9 thủy thủ có giá cho thuê là 143.000 bảng Anh/tuần.
 

Chiếc siêu du thuyền mang tên Illona cập cảng Nam Canary

Chiếc siêu du thuyền mang tên Illona cập cảng Nam Canary

 

Quan chức thuộc khu liên hợp bãi đỗ tàu Royal Docks gồm 3 cảng trực thuộc là Royal Albert Dock, Royal Victoria Dock và King George V Dock dự kiến sẽ đón 20 chiếc du thuyền lớn nhất thế giới hạ neo trước thời điểm khai mạc thế vận hội.

 

Tại cảng Tây Ấn gần cầu tàu Canary, khoảng 11 chiếc du thuyền tư nhân cũng sẽ cập bến. Gần cảng St Katharine cũng sẽ còn đủ bãi đậu cho khoảng 19 chiếc du thuyền của hành khách quốc tế.

 

Các bãi đậu tại trung tâm London thậm chí còn được các chủ du thuyền đặt chỗ trước hàng tháng trời với chi phí không hề “bèo”. Phí neo đậu cho một chiếc du thuyền cỡ khoảng 70m trong 2 tuần lên đến 64.000 bảng Anh.

 

Chiếc siêu du thuyền mang tên Illona cập cảng Nam Canary
Thuộc sở hữu của tài phiệt Australia, chiếc Illona có đủ rạp chiếu phim, phòng xông hơi và phòng tập thể hình.

 

Thị trường siêu du thuyền xem ra vẫn nằm ngoài cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhu cầu sở hữu những chiếc siêu du thuyền một lần nữa lại tăng sau sự ra đi của nhiều công ty chế tạo do vướng mắc tài chính từ năm 2007. Đặc biệt, năm nay là mùa lên ngôi của các nhà thiết kế du thuyền.

 

Tarra Bernerd, chủ một hãng sản xuất du thuyền cho biết nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, khi bắt tay vào sản xuất, bà thường phải xét đến các yêu cầu như phòng ăn ở đâu, cần bao nhiêu phòng, sàn và trần cần thiết kế như thế nào. Trên mỗi chiếc siêu du thuyền rộng lớn, các quầy rượu, rạp phim, bể bơi tạo cho chủ nhân cảm giác thoải mái, tự nhiên như đang ở trong một căn biệt thự là điều thiết yếu.
 
Chiếc Seanna được cho thuê với giá 294.000 bảng Anh/tuần.
Chiếc Seanna được cho thuê với giá 294.000 bảng Anh/tuần.

 

Cũng theo Dickie Bannenberg, một nhà thiết kế du thuyền tại London, các nhà tài phiệt luôn hào phóng với những nhà thiết kế như anh. Họ sẵn sàng chi 50 – 200 triệu bảng Anh để có một chiếc du thuyền vừa ý.

 

Sự xuất hiện của giới siêu giàu trên những siêu du thuyền tại London sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị trong mùa thế vận hội năm nay.

 

Lan Trinh

Theo Daily Mail