1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Gần 10 triệu USD cho tuyển tập kịch đầu tiên của Shakespeare

Hương Vũ

(Dân trí) - First Folio – Tuyển tập kịch đầu tiên của đại văn hào nước Anh Shakespeare - đã được mua lại với giá gần 10 triệu USD. Đây là mức kỷ lục trong lịch sử đấu giá tác phẩm văn học.

Gần 10 triệu USD cho tuyển tập kịch đầu tiên của Shakespeare - 1
Bản in gốc này được đánh giá là “quyển sách vàng” nhờ độ nguyên bản và nổi tiếng của nó. Ảnh: Getty

Với giá mua được công bố, First Folio (tên đầy đủ là Mr.William Shakespeare's Comedies, Histories & Tragedies, tạm dịch là Những vở hài kịch, kịch lịch sử và bi kịch của Ngài William Shakespeare) nghiễm nhiên trở thành tuyển tập văn học “đắt đỏ nhất từng xuất hiện trên sàn đấu giá” tính đến thời điểm hiện tại.

Theo nhà đấu giá Christie's của Mỹ, bản in gốc của tuyển tập kịch đầu tiên của đại thi hào người Anh William Shakespeare đã được bán hôm 14/10 với giá 9,98 triệu USD trong cuộc bán đấu giá ở thành phố New York (Mỹ), lập kỷ lục mới đối với một tác phẩm văn học.

Tuyển tập kịch trên, được in vào năm 1623, gồm 36 vở kịch. Tuyển tập này thường được mô tả là tác phẩm văn học vĩ đại nhất được viết bằng tiếng Anh. Trong tuyển tập kịch này có các tác phẩm lớn mà có lẽ đã thất lạc nếu không được đưa vào tuyển tập, trong đó có 2 vở kịch “Macbeth” và “Đêm thứ 12”.

Có tổng cộng 750 bản in First Folio từng được làm ra trong lịch sử nhưng đến hiện tại chỉ còn 235 bản tồn tại, và trong số đó chỉ có 56 bản thực sự là tuyển tập đầy đủ nhất, bản First Folio được đem đấu giá lần này là một trong 56 bản đó.

Hồi năm 2001, sàn đấu giá Christie's từng đấu giá một trong những phiên bản của First Folio với giá 6,1 triệu USD.

Margaret Ford, Trưởng bộ phận Sách và Bản thảo Quốc tế tại Christie's, cho biết: “Một bản in hoàn chỉnh First Folio chỉ xuất hiện khoảng một lần trong một thế hệ. Đây là một trong 5 tuyển tập hoàn thiện nằm trong tay các nhà sưu tập tư nhân”.

Gần 10 triệu USD cho tuyển tập kịch đầu tiên của Shakespeare - 2
Buổi đấu giá tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Getty

Sau cuộc thương lượng chớp nhoáng qua điện thoại của 3 bên mua, cuối cùng, bản in này đã được rao bán thành công và đến tay một nhà sưu tập đồ cổ, người sở hữu nhiều cửa hàng với những bức ảnh và quyển sách quý hiếm khắp New York và Maryland (Mỹ) là Stephan Loewentheil.

Theo ông Stephan, phiên bản First Folio này được xem là “độc nhất vô nhị” và chính tính “nguyên bản” của nó là một trong những lý do ông yêu thích nó đến vậy.

Tại buổi đấu giá vừa qua, có tất cả 7 món đồ được đem đấu giá, trong đó có tấm thảm thời Minh ở Trung Quốc được “chốt giá” ở số tiền trên 1,7 triệu USD. Kích thước của tấm thảm này khá lớn, được cho là có nguồn gốc vào nửa đầu thế kỷ 17 trong triều đại phong kiến Trung Quốc.