Fawookidi và SSC hợp tác chiến lược phát triển nguồn sáng tốt cho sức khỏe

Trường Thịnh

(Dân trí) - Fawookidi và SSC vừa ký kết hợp tác chiến lược nhằm ứng dụng các nghiên cứu, phát minh khoa học của Tập đoàn Seoul Semiconductor để tạo ra các sản phẩm đèn led gần với ánh sáng tự nhiên, hạn chế tác động đến thị lực của người dùng.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng, ánh sáng tự nhiên là nguồn ánh sáng bền vững và tốt nhất giúp cải thiện sức khỏe của một người theo nhiều cách khác nhau. Nguồn ánh sáng này cũng khơi gợi sự tỉnh táo, tập trung và thúc đẩy tâm trạng tích cực từ bên trong. Tuy nhiên, ánh sáng từ tự nhiên khó có thể đồng hành cùng chúng ta cả ngày dài. Việc cần "nhờ cậy" tới nguồn sáng nhân tạo, như ánh sáng đèn led, đã được áp dụng đối với mọi không gian sống. 

Đối với Fawookidi - một doanh nghiệp sản xuất thiết bị chiếu sáng bằng công nghệ led hàng đầu tại Việt Nam, công ty hướng tới việc tạo ra các sản phẩm đèn led chất lượng dẫn đầu thị trường. Đơn vị còn hướng tới những sản phẩm chiếu sáng an toàn, gần với tự nhiên nhất, có lợi cho sức khỏe và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng.

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ đến khách hàng, Fawookidi vừa ký kết hợp tác chiến lược với SSC đánh dấu hành trình ứng dụng các nghiên cứu, phát minh khoa học của Tập đoàn Seoul Semiconductor. SSC là nhà máy sản xuất chip led đạt nhiều giải thưởng hàng đầu thế giới như Sunlike, Wicop, NanoDriver, Acrich và nPola… Đơn vị có hơn 16.000 nghiên cứu phát minh khoa học, nắm giữ hơn 17.000 bằng sáng chế công nghiệp, tạo ra chip led có ánh sáng gần với ánh sáng tự nhiên, tương đồng với nhịp sinh học của con người. Các sản phẩm hưởng đến sức khỏe người sử dụng. 

Fawookidi và SSC hợp tác chiến lược phát triển nguồn sáng tốt cho sức khỏe - 1
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Fawookidi và Seoul Semiconductor (Ảnh: Fawookidi).
Fawookidi và SSC hợp tác chiến lược phát triển nguồn sáng tốt cho sức khỏe - 2
Đại diện Fawookidi và SSC trong buổi ký kết hợp tác chiến lược (Ảnh: Fawookidi).

Bà Nguyễn Thị Phương Chi - Tổng giám đốc Công ty Fawookidi - cho biết: "Chặng đường mà chúng tôi đi không phải đi một mình. Tôi nhận thấy giữa Fawookidi và Tập đoàn Seoul Semiconductor đều có cùng chung sứ mệnh là: Mang hạnh phúc đến cho nhân loại bằng ánh sáng. Với việc ký kết hợp tác với Tập đoàn Seoul Semiconductor Hàn Quốc - nhà sản xuất chíp led lớn thứ 4 toàn cầu và là nhà máy sản xuất chíp led duy nhất tại Việt Nam - chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng vượt trội, xứng tầm đẳng cấp và để xây dựng một hệ sinh thái xanh với sứ mệnh đem lại ánh sáng sạch, có lợi cho sức khỏe con người".

Fawookidi và SSC hợp tác chiến lược phát triển nguồn sáng tốt cho sức khỏe - 3
Đại diện Fawookidi và SSC chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện (Ảnh: Fawookidi).

Cũng theo bà Chi, việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn Seoul Semiconductor là một trong những mục tiêu hàng đầu để thực hiện sứ mệnh trên của Fawookidi. Lựa chọn ứng dụng công nghệ của SSC vào sản phẩm của mình, doanh nghiệp hướng tới việc giúp người tiêu dùng Việt loại bỏ ánh sáng xanh (blue light) có hại cho sức khỏe và mang lại sản phẩm chiếu sáng với chỉ số hoàn màu cao (CRI > 93). Ánh sáng này sẽ gần với ánh sáng tự nhiên, hạn chế tối đa tác động đến thị lực của người sử dụng.

Fawookidi và SSC hợp tác chiến lược phát triển nguồn sáng tốt cho sức khỏe - 4
Buổi lễ ký kết đánh dấu sự hợp tác giữa Fawookidi và SSC (Ảnh: Fawookidi).

Với mong muốn người Việt được sử dụng những sản phẩm đèn chiếu sáng không chỉ tốt mà còn an toàn cho sức khỏe, Fawookidi đã cho ra mắt dòng sản phẩm đèn led âm trần Healthy để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng thông minh.

Fawookidi và SSC hợp tác chiến lược phát triển nguồn sáng tốt cho sức khỏe - 5
Fawookidi giới thiệu dòng sản phẩm đèn led mới (Ảnh: Fawookidi).

"Giờ đây, với sự chung tay của SSC và Fawookidi, người tiêu dùng đã có thể an tâm tận hưởng cuộc sống trong hệ sinh thái xanh - nơi tràn ngập ánh sáng sạch và lành mạnh cho người Việt, vì sức khỏe người Việt", đại diện doanh nghiệp nói thêm.