1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

EVN chuẩn bị cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet

(Dân trí) - Ngày 02/8/2005, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến cho phép Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) được kinh doanh các dịch vụ viễn thông công cộng và Internet theo đề nghị của Bộ Bưu chính Viễn thông ngày 07/7/05.

Nhận thấy được lợi thế sẵn có và tiềm năng to lớn của ngành điện, từ năm 2001, tại văn bản số 66/CP-CN ngày 19/1/2001, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép EVN tham gia cung cấp các dịch vụ viễn thông công cộng.

Tuy nhiên, dù không muốn, EVN cũng đã có quãng thời gian khá dài vừa chờ giấy phép, vừa chuẩn bị các điều kiện để bước vào "sân chơi" mới.

Về internet, cụ thể, EVN sẽ cung cấp cả dịch vụ kết nối (IXP) và dịch vụ truy cập (ISP) Internet. Hiện nay, EVN đang triển khai xây dựng mạng lõi cho hệ thống, tới đây sẽ triển khai thử nghiệm để chính thức kinh doanh thương mại.

Với hệ thống kỹ thuật đang lắp đặt hiện nay và không có các yếu tố khách quan tác động, EVN khẳng định có thể đáp ứng được đến 1,5 triệu thuê bao trong năm 2005 và dự kiến đến năm 2010 sẽ phấn đấu đạt được từ 1-2 triệu thuê bao Internet, trong đó 0,5 triệu thuê bao băng rộng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, EVN cũng muốn kinh doanh lĩnh vực viễn thông để có lợi nhuận bù đắp thêm cho sản xuất kinh doanh điện và dùng chính hệ thống viễn thông mạnh này để phục vụ cho điều hành sản xuất kinh doanh điện hiệu quả hơn.

Hiện EVN đang thực hiện thủ tục đăng ký và tổ chức kinh doanh các dịch vụ này theo đúng Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông và các quy định khác của pháp luật.

Trần Đức