1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

EU cấp 30 tỷ Euro giải cứu các ngân hàng Tây Ban Nha

(Dân trí) - Cuộc họp bộ trưởng tài chính các nước EU vừa kết thúc cách đây ít giờ đã đi đến quyết định cấp 30 tỷ Euro cho Tây Ban Nha “giải cứu” các ngân hàng gặp khó khăn của nước này.

Theo đó Bộ trưởng tài chính 17 nước sử dụng đồng Euro thống nhất sẽ cấp ngay 30 tỷ Euro trong “nửa cuối tháng 7” này để hỗ trợ các ngân hàng Tây Ban Nha (TBN) gặp khó khăn. Đây là đợt giải ngân đầu tiên trong gói cứu trợ 100 tỷ euro cho TBN đã được lãnh đạo các nước thông qua hồi tháng trước.

Các ngân hàng TBN sắp được nhận tiền “cứu trợ”
Các ngân hàng TBN sắp được nhận tiền “cứu trợ”

Kết thúc cuộc họp khẩn cấp kéo dài 9 giờ đồng hồ, các quốc gia thành viên cũng nhất trí yêu cầu TBN phải cắt giảm thâm hụt ngân sách về mức không quá 3% vào năm 2014. Như vậy so với trước đó, thời hạn đã được kéo dài thêm 1 năm.

Trước đó đã có những lo ngại rằng nếu các ngân hàng TBN sụp đổ có thể khiến nước này lâm vào tình trạng phá sản, khiến chính phủ TBN cũng cần được giải cứu. Ít giờ trước khi cuộc họp diễn ra, chi phí lãi vay của nước này đã lên cao đến mức nguy hiểm khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên tới 7,07%/năm.

Đây là mức lãi suất được các chuyên gia đánh giá là không quốc gia nào có thể chịu đựng khi huy động vốn dài hạn. Trước đó cả Hy Lạp, Ai-len và Bồ Đào Nha đều đã phải xin cứu trợ khẩn cấp khi lãi suất đi vay trên thị trường trái phiếu lên đến 7%/năm.

“Sẽ có những điều kiện chi tiết áp dụng cho từng ngân hàng và hoạt động giám sát lĩnh vực tài chính sẽ được củng cố”, chủ tịch nhóm các nước Euro-zone Jean-Claude Juncker phát biểu sau buổi họp. “Chúng tôi tin tưởng rằng những điều kiện ấy sẽ chỉ ra được những tồn tại trong hệ thống ngân hàng TBN”.

Thanh Tùng
Theo BBC