1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Dự báo kinh tế châu Á 2006

(Dân trí) - Theo dự báo của Ngân hàng phát triển châu Á, tốc độ tăng trưởng của các quốc gia châu lục này sẽ chững lại đôi chút nhưng vẫn ở mức cao - 7,2% so với 7,4% năm ngoái. Nguyên nhân là do nỗi lo ngại về dịch cúm gia cầm và giá dầu tăng mạnh.

Trong báo cáo “Tầm nhìn 2006”, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) ước tính tổng thu nhập quốc nội của các nước đang phát triển của châu Á năm nay sẽ tăng 7,2%, cao hơn so với mức dự báo 6,6% hồi tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên sang năm 2007, tốc độ này sẽ còn giảm đi nữa, xuống khoảng 7%.

 

Cũng theo báo cáo, tăng trưởng GDP của Trung Quốc ước tính sẽ là 9,5%, của Ấn Độ là 7,6% và của khối ASEAN nói chung là 5,5%. Viễn cảnh của các nước thành viên ASEAN nhìn chung là khả quan, ngoại trừ Lào và Thái Lan.

 

Có 2 động lực chính là nên sự phát triển của châu Á vào thời điểm hiện tại: thứ nhất là xu hướng công nghiệp hóa nền kinh tế ở hầu hết các quốc gia trong khu vực - dự báo trong năm nay sẽ phát huy gần trọn vẹn tiềm lực; thứ hai là giao dịch thương mại quốc tế ngày càng lớn mạnh.

 

Nhu cầu về đồ điện tử tăng cao cũng đóng góp không nhỏ cho sự tăng trưởng kinh tế khu vực.

 

Nếu như năm ngoái hầu hết các quốc gia đều cố gắng bảo vệ người tiêu dùng trước biến động của giá dầu thông qua các biện pháp trợ cấp thì năm nay, cơ chế tự điều chỉnh giá xăng dầu trong nước sẽ được áp dụng. Điều này dẫn tới mức lạm phát 2006 có thể rơi vào khoảng 4%, còn 2007 vào khoảng 3,7%.

 

Theo ADB, những nỗ lực của Trung Quốc và Malaysia trong thời gian qua nhằm nới lỏng chính sách tiền tệ cũng sẽ chỉ làm đồng đô-la tăng giá lên chút ít, trong khi đó các dòng đầu tư và thặng dư tài khoản vãng lại sẽ tiếp tục đẩy giá các đồng tiền khu vực tăng cao.

 

ADB cũng cảnh báo dịch cúm gia cầm sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề về kinh tế, làm khu vực châu Á – Thái Bình Dương thiệt hại khoảng 100 đến 300 tỷ USD.

 

H.Minh

Theo AP