Đột phá với hệ thống CPS của Winfun - Tín hiệu đáng mừng cho lĩnh vực đồ chơi trẻ em trên toàn thế giới

(Dân trí) - Với hệ thống CPS, Winfun - một trong những thương hiệu đồ chơi trẻ em hàng đầu thế giới đã tạo ra cuộc “cách mạng” mới cho lĩnh vực đồ chơi trẻ em, khẳng định đồ chơi là một trong những công cụ giáo dục trẻ hiệu quả, đưa các phương pháp giáo dục trở về đúng độ tuổi của trẻ.

CPS là gì?

Các nhà tâm lý học, giáo dục học đã nghiên cứu và chứng minh rằng, trong những năm tháng đầu đời, con người sẽ bị ảnh hưởng và học được nhiều từ việc vui chơi hơn là những “bài học chay”. Từ kết quả nghiên cứu này, Winfun – một trong những thương hiệu đồ chơi trẻ em hàng đầu thế giới đã sáng chế, phát triển một dòng sản phẩm mới dành cho trẻ mẫu giáo, kết hợp các tính năng thú vị, khuyến khích trẻ học tập thông qua trò chơi. Đó chính là hệ thống CPS.

Đột phá với hệ thống CPS của Winfun - Tín hiệu đáng mừng cho lĩnh vực đồ chơi trẻ em trên toàn thế giới - 1

Winfun phát triển hệ thống CPS, sản xuất dòng sản phẩm đồ chơi kết hợp với giáo dục.

C – Cognitive, đại diện cho sự phát triển về nhận thức của trẻ, kích hoạt tư duy, sức sáng tạo, khơi gợi sự tò mò của trẻ về thế giới.

P – Physical đại diện cho sự phát triển thể chất, tập trung vào các kỹ năng vận động, hướng trẻ đến cuộc sống năng động bên ngoài, kích thích sự phát triển các cơ.

S – Social đại diện cho sự phát triển về mặt xã hội, giúp trẻ tăng khả năng giao tiếp, bộc lộ cảm xúc, và thể hiện bản thân.

Tóm lại CPS là hệ thống kích thích sự phát triển toàn diện của trẻ thông qua đồ chơi và các hoạt động vui chơi thực tế.

Sự khác biệt đột phá của hệ thống CPS và đồ chơi truyền thống

Trong khi đồ chơi truyền thống được tạo ra nhằm mục đích giải trí là chủ yếu, không dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học về những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ thì hệ thống CPS lại là sản phẩm của quá trình nghiên cứu lâu dài. Những sản phẩm thuộc hệ thống CPS tuân thủ nguyên tắc, mục đích vì sự phát triển toàn diện của trẻ cả về thể chất, tinh thần và tình cảm.

Đột phá với hệ thống CPS của Winfun - Tín hiệu đáng mừng cho lĩnh vực đồ chơi trẻ em trên toàn thế giới - 2
Đột phá với hệ thống CPS của Winfun - Tín hiệu đáng mừng cho lĩnh vực đồ chơi trẻ em trên toàn thế giới - 3

Hệ thống CPS vì sự phát triển toàn diện của trẻ cả về thể chất, tinh thần và tình cảm

Bên cạnh đó, hệ thống CPS còn phân chia các sản phẩm thành các dòng phù hợp với từng độ tuổi, bao gồm: từ 0 – 6 tháng; 6 – 12 tháng; 12 – 18 tháng; 18 – 36 tháng. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về tâm lý của từng độ tuổi, từ kết quả này, Winfun đã sáng tạo ra những đồ chơi tương thích, hỗ trợ tốt nhất đến sự phát triển của trẻ. Ví dụ như trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi sẽ phù hợp với các đồ chơi phát ra tiếng nhạc, hoạt động ngồi bật dậy với sự hỗ trợ từ người lớn; trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi sẽ học được nhiều hơn từ hoạt động xếp các khối hình, thể hiện tình cảm bằng cách ôm, hôn,…; trẻ từ 12 – 18 tháng sẽ phát triển tốt hơn nếu được tiếp xúc với hoạt động tìm kiếm đồ vật trên tranh theo tên gọi, đi bộ,… Đây là những điều đồ chơi truyền thống không thể có được.

Đột phá với hệ thống CPS của Winfun - Tín hiệu đáng mừng cho lĩnh vực đồ chơi trẻ em trên toàn thế giới - 4
Theo hệ thống CPS, mỗi giai đoạn phát triển của trẻ lại phù hợp với một loại đồ chơi riêng.

Hệ thống CPS còn thúc đẩy sự tương tác của cha mẹ và con cái, biến cha mẹ từ người quan sát, trông giữ thành một người bạn, một người đồng hành cùng khám phá thế giới đầy màu sắc với con. Sự có mặt và trợ giúp của cha mẹ cũng sẽ tác động lớn đến sự phát triển tình cảm và trí tuệ của trẻ, tạo nên nền tảng vững vàng cho sự trưởng thành sau này.

Với hệ thống CPS, Winfun đã trở thành một trong những thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực đồ chơi trẻ em khi đưa mục tiêu giáo dục vào nhóm những mục tiêu hàng đầu của đồ chơi. Hy vọng với định hướng đúng đắn và rất nhân văn này, Winfun sẽ nhận được sự ủng hộ, công nhận từ tất cả mọi người, mở rộng thị trường, đưa những đồ chơi CPS đến với trẻ em trên nhiều quốc gia hơn nữa.

Nhật Hạ