1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bình Định:

Đón Tết trên biển, ngư dân bỏ túi gần 20 triệu đồng/chuyến

(Dân trí) - Nhiều tàu cá ngư dân tỉnh Bình Định “quên Tết” vươn khơi bám biển khai thác thủy sản trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đã cập bến để bán sản phẩm. Niềm vui của ngư dân khi chuyến biển này, sản lượng đánh bắt đạt hiệu quả và giá bán cá cao.

Nhiều tàu câu cá ngừ đại dương cập bờ đạt sản lượng lớn, có tàu đạt tới 4 tấn cá nên có nhiều thuyền viên được chia gần 20 triệu đồng.
Nhiều tàu câu cá ngừ đại dương cập bờ đạt sản lượng lớn, có tàu đạt tới 4 tấn cá nên có nhiều thuyền viên được chia gần 20 triệu đồng.

Những ngày qua, nhiều tàu cá đánh bắt thủy hải sản xa bờ trên các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa… của ngư dân tỉnh Bình Định nối đuôi nhau cập cảng cá Quy Nhơn để bán sản phẩm. Theo đánh giá chung của các ngư dân, chuyến biển này đạt hiệu quả, giá sản phẩm bán cao nên hầu hết ngư dân đều rất phấn khởi.

Tàu vừa cập cảng cá Quy Nhơn sau hơn 20 ngày bám biển trong dịp Tết Nguyên đán, chủ tàu cá BĐ 97597 TS Lê Thành Tân (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cùng các thuyền viên phấn khởi khi chuyến biển này tàu khai thác được hơn 1 tấn cá ngừ đại dương (CNĐD).

“Tàu của tôi xuất bến ngày 7/2 đến khu vực biển Trường Sa để câu CNĐD. Sau hơn 20 ngày, tàu chúng tôi cập bờ với sản lượng khai thác được là hơn 1,2 tấn cá ngừ và 2 tạ cá kiếm. Hiện tại, giá CNĐD đang bán với giá 120.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước nên tàu có lãi. Chuyến biển này, tàu cá của tôi thu được 140 triệu đồng, sau khi trừ chi phí chủ tàu lãi khoảng 20 triệu đồng, mỗi thuyền viên được chia gần 7 triệu đồng. Anh em thuyền viên bỏ vợ con vươn khơi bám biển trong dịp Tết cũng rất buồn nhưng đổi lại anh em có thu nhập nên mọi người cũng phấn khởi”, ông Tân vui vẻ nói.

Các tàu cá ngư dân Bình Định vươn khơi khai thác trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang bắt đầu cập bờ bán sản phẩm.
Các tàu cá ngư dân Bình Định vươn khơi khai thác trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang bắt đầu cập bờ bán sản phẩm.

Chủ tàu cá BĐ 95929 TS, ông Hoàng Xuân Giang (ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cũng rất vui khi trúng đậm “lộc biển” trong chuyến biển đầu năm.

“Tàu cá của tôi hành nghề lưới vây kiêm câu CNĐD ở khu vực quần đảo Trường sa. Chuyến biển này, tàu của tôi khai thác được hơn 30 con CNĐD, sau khi bán sản phẩm, trừ các chi phí, mỗi thuyền viên được chia gần 20 triệu đồng. Dù phải lao động vất vả trong những ngày Tết trên biển, nhưng có thu nhập cao nên chẳng ai thấy mệt. Bán xong sản phẩm, chúng tôi tiếp tục lấy tổn để vươn khơi”, ông Giang phấn khởi.

Tại cảng cá Tam Quan (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), hàng trăm tàu cá cũng cập bờ bán thủy sản và đạt hiệu quả. Theo ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Tam Quan, đến nay có khoảng gần 300 tàu bám biển trong dịp Tết đã vào bờ an toàn và hiệu quả. Mỗi tàu cá khai thác được từ 30 con cá ngừ (từ 30-50 kg/con) trở lên, có tàu đạt 4 tấn. Giá CNĐD tại huyện Hoài Nhơn hiện được bán với giá 125.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với trước Tết và cùng thời điểm này năm trước. Hơn nữa, phần lớn tàu cá khai thác thủy sản xa bờ đều được nhà nước hỗ trợ một phần chi phí, nên ngư dân đều lãi cao.

Dù lao động vất vả nhưng ngư dân phấn khởi khi đánh bắt đạt hiệu quả.
Dù lao động vất vả nhưng ngư dân phấn khởi khi đánh bắt đạt hiệu quả.

Trong khi đó, nhiều tàu cá của ngư dân sau khi vui xuân đón Tết cổ truyền xong cũng sắm tổn phí để vươn khơi chuyến biển đầu năm.

Ngư dân Đỗ Văn Kết (ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), chủ tàu cá BĐ 96929 TS hành nghề lưới vây, cho biết: “Chuyến biển này, tôi đã đầu tư 150 triệu đồng để sắm tổn. Tất cả đã chuẩn bị xong, chờ giờ tốt là tàu xuất bến vươn khơi khai thác cá ngừ sọc dưa ở khu vực biển thuộc quần đảo Trường Sa. Thời điểm này, thời tiết trên biển rất đẹp, tôi cùng 15 thuyền viên đều rất kỳ vọng vào chuyển biển đầu năm sẽ đạt hiệu quả cao”.

Cảng cá Quy Nhơn tất bật người bán, người mua thủy hải sản.
Cảng cá Quy Nhơn tất bật người bán, người mua thủy hải sản.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định, toàn tỉnh có khoảng 350 tàu cá công suất lớn cùng với hơn 2.100 ngư dân đã vươn khơi khai thác thủy sản trong dịp Têt tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đã và đang cập cảng bán sản phẩm. Phần lớn các ngư dân vươn khơi bám biển theo từng tổ đội, hành nghề câu cá CNĐD, vây cá ngừ, vây ánh sáng, mành chụp hoạt động trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, khu vực biển giữa Trường Sa và Hoàng Sa. Phương án này đã và đang giúp ngư dân tăng hiệu quả sản xuất, đồng thời góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Doãn Công

Đón Tết trên biển, ngư dân bỏ túi gần 20 triệu đồng/chuyến - 5