Đối tác lớn của Dell và HP mở rộng sản xuất máy chủ AI tại Việt Nam
(Dân trí) - Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ cao khi được Compal chọn làm mắt xích quan trọng để sản xuất linh kiện máy chủ, phục vụ các trung tâm dữ liệu toàn cầu.
Compal Electronics, nhà cung cấp máy tính xách tay cho HP và Dell, đang mở rộng sản xuất tại Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ để đón nhu cầu máy chủ AI tăng mạnh.
Theo Nikkei Asia, nhà máy thứ hai của Compal tại Việt Nam sẽ sớm đi vào hoạt động. Cơ sở này sẽ đảm nhiệm sản xuất cấp độ linh kiện, sau đó chuyển sản phẩm sang Đài Loan (Trung Quốc) và Texas để lắp ráp hoàn thiện.
"Việt Nam sẽ là trung tâm chiến lược để chúng tôi thực hiện sản xuất cấp độ 6, tức cấp độ linh kiện, và vận chuyển sản phẩm sang Đài Loan và Texas để lắp ráp hoàn thiện máy chủ AI", Chủ tịch Compal Ray Chen nói tại lễ khánh thành nhà máy AI mới ở Đào Viên. Theo ông Chen, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ sẽ là 3 trọng điểm mở rộng của Compal trong năm nay và năm tới.

Compal Electronics, nhà cung cấp máy tính xách tay cho HP và Dell, sắp đưa nhà máy thứ hai tại Việt Nam vào hoạt động nhằm phục vụ chuỗi sản xuất máy chủ AI (Ảnh: Compal).
Compal hiện là nhà lắp ráp máy tính xách tay theo hợp đồng lớn thứ hai thế giới. Công ty đã nâng chi tiêu vốn năm nay lên 18 tỷ Đài tệ (khoảng 558,3 triệu USD), từ 8 tỷ Đài tệ năm ngoái, để xây dựng các nhà máy máy chủ AI tại 3 thị trường.
Sau khi từng đứng ngoài ngành máy chủ AI, Compal đã bắt đầu giao sản phẩm cho các khách hàng thuộc nhóm neocloud, tức các trung tâm dữ liệu chuyên cung cấp năng lực tính toán cho AI. Mảng này dự kiến đóng góp 10% doanh thu công ty năm nay, tăng từ khoảng 2% năm ngoái.
Ông Chen dự báo tỷ trọng doanh thu từ máy chủ AI có thể tăng lên 30-40% vào năm tới, khi Compal có thêm khách hàng là các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn và doanh nghiệp. GMI Cloud, Dell và một số đối tác khác hiện nằm trong danh sách khách hàng của công ty.
Nhà máy mới tại Đào Viên dự kiến bắt đầu sản xuất trong quý IV, sau quá trình đánh giá của khách hàng. Hai nhà máy tại Texas dự kiến hoạt động vào cuối năm nay và đạt sản lượng đáng kể từ đầu năm 2027.
Tuy nhiên, Compal đang đối mặt tình trạng thiếu chip và linh kiện, đặc biệt là DRAM và CPU. Chủ tịch Ray Chen tiết lộ nguồn cung DRAM có thể tiếp tục hạn chế trong năm tới, gây áp lực lớn lên ngành máy tính cá nhân.
Ông Alan Chang, Phó chủ tịch phụ trách doanh nghiệp kiêm Tổng giám đốc mảng máy chủ AI của Compal, cho biết nguồn cung CPU cũng đang hạn chế, ngay cả đối với máy chủ. "CPU và nhiều linh kiện khác đang trong tình trạng nguồn cung rất eo hẹp", ông Chang nói.
Tuy nhiên, Compal có lợi thế nhờ mối quan hệ lâu năm với chuỗi cung ứng được xây dựng từ hoạt động sản xuất máy tính cá nhân, qua đó hỗ trợ công ty trong việc tìm nguồn linh kiện.





