1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chủ tịch Bạc Liêu:

Doanh nghiệp cứ phản ánh, tỉnh sẵn sàng lắng nghe để giải quyết

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu mong các doanh nghiệp cứ phản ánh những khó khăn, bức xúc trong hoạt động kinh doanh, tỉnh sẵn sàng lắng nghe để giải quyết kịp thời.

Chiều 20/1, tại buổi gặp mặt giữa tỉnh Bạc Liêu với doanh nghiệp nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, ông Lê Chí Tôn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu, cho biết năm qua tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh khi sản xuất bị đình trệ, doanh thu sụt giảm, gần như các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trong thời điểm hết sức khó khăn và căng thẳng, doanh nghiệp phải chấp nhận tăng chi phí, huề vốn, thậm chí chấp nhận lỗ để duy trì sản xuất trong điều kiện dịch bệnh.

Doanh nghiệp cứ phản ánh, tỉnh sẵn sàng lắng nghe để giải quyết - 1

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã có những chia sẻ thẳng thắn với các doanh nghiệp (Ảnh: PTC).

Chia sẻ với các doanh nghiệp, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết hầu như 2/3 thời gian của năm 2021 là lo phòng, chống dịch, mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền của. Đến thời điểm này, tỉnh đã chi hơn 900 tỷ đồng để phòng, chống dịch.

"Do đó, có lúc giãn cách xã hội, tôi nghĩ nhiều anh chị em doanh nghiệp khá là khó chịu với các biện pháp của chính quyền. Nhưng chúng ta không còn cách nào khác vì sức khỏe của nhân dân là trên hết", ông Thiều nói.

Theo Chủ tịch Bạc Liêu, năm 2022 sẽ còn khó khăn. Tỉnh nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhưng đề nghị người dân, doanh nghiệp không được chủ quan, lơ là.

Kiến nghị với lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu Lê Chí Tôn cho biết, theo phản ánh của các doanh nghiệp, việc cấp đổi sổ đất theo quy định hiện nay thời gian dài, như: Cấp đổi giấy chứng nhận thì là 7 ngày làm việc; chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế 10 ngày làm việc; còn cấp lần đầu là 30 ngày làm việc...

Do đó, doanh nghiệp đề xuất tỉnh xem xét rút ngắn thời gian cấp đổi sổ đất so với quy định hiện nay và các thủ tục hành chính khác có liên quan đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để phục hồi sau dịch. 

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng, việc tiếp cận các thủ tục đất đai, đặc biệt là cấp sổ còn rất nhiêu khê. Người dân, doanh nghiệp khó chịu nhất là "tham nhũng vặt", phải hẹn tới hẹn lui, rồi bồi dưỡng thì mới làm được.

"Do đó, phải kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh lại cán bộ, công chức liên quan đến thủ tục hành chính đất đai, còn vòi vĩnh là còn khó khăn cho doanh nghiệp. Nếu đạo đức công vụ không có thì đổi người ngay để làm tốt hơn", ông Thiều nhấn mạnh.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng mong các doanh nghiệp cứ phản ánh, tỉnh sẵn sàng lắng nghe những khó khăn, bức xúc để giải quyết kịp thời.