1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Doanh nghiệp châu Âu đến Việt Nam vì lao động rẻ

(Dân trí) - Báo cáo của EuroCham mới đây đã hé lộ một trong những lý do chính để khuyến khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam chính là do chi phí nhân công thấp.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 
*
Lãi suất giảm mạnh có thể là “con dao hai lưỡi”

* Sau vụ gây rối tại Bình Dương: Gần 290 tỷ đồng hỗ trợ 37 doanh nghiệp

* Những "trò lố" xác thịt trong quảng cáo của doanh nghiệp Việt

* Ủy viên Quốc Vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đến Việt Nam

Kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) lần thứ 15 của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố mới đây cho thấy, niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu tiếp tục gia tăng. 

Theo đó, chỉ số BCI quý này đã trở về mức cao của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước lên 66 điểm. Theo EuroCham, mức tăng trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của các doanh nghiệp châu Âu vào thị trường Việt Nam. Xu hướng khả quan của chỉ số BCI được cho là có liên quan đến các đàm phán thương mại đang diễn ra như Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu-Việt Nam và sự hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015. 

Đáng chú ý, báo cáo của EuroCham đã hé lộ một trong những lý do chính để khuyến khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam chính là do chi phí nhân công thấp.

Doanh nghiệp châu Âu đến Việt Nam vì lao động rẻ

Mặc dù vậy, do thiếu hụt lao động tay nghề cao nên có tới 50% doanh nghiệp được hỏi đã nhận định yếu tố này tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của họ, chỉ có 16% là phản hồi không ảnh hưởng.

Mặt khác, phần lớn các doanh nghiệp này lại đánh giá Việt Nam đang kém cạnh tranh về mặt cơ sở hạ tầng và hệ thống pháp luật/hành chính so với các nước khác trong khối ASEAN.

Về kế hoạch cho 6 tháng cuối năm, báo cáo cho thấy, xu hướng tích cực trong kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu đã trở lại, với 81% số lượng doanh nghiệp dự định giữ hoặc tăng mức đầu tư, so với tỷ lệ 78% quý trước. Xu hướng tích cực này đồng thời tác động đến kế hoạch tuyển dụng của các doanh nghiệp, với số lượng doanh nghiệp dự tính tăng nhân sự tiếp tục tăng, từ 48% quý trước đến 55% quý này trong khi số lượng doanh nghiệp dự tính giàm nhân sự cũng giảm so với quý trước còn 11% (so với 15% quý trước).

Cũng qua đợt khảo sát này, một số doanh nghiệp vẫn phản hồi tâm lý e ngại về ổn định kinh tế vĩ mô (chiếm 26% phản hồi) và lo lắng kinh tế sẽ suy thoái.

Bích Diệp

Bích Diệp

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”