1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Dinh thự 149 triệu USD đắt nhất nước Mỹ có gì đặc biệt?

(Dân trí) - Khu dinh thự ở thành phố Beverly Hills thuộc bang California (Mỹ ) đang được rao bán với giá 149 triệu USD. Điều đặc biệt là dinh thự này có tới 12 phòng ngủ, 23 nhà tắm và một gara chứa được 27 cái ô tô.

Dinh thự 149 triệu USD đắt nhất nước Mỹ có gì đặc biệt? - 1

Jeff Greene, ông chủ của khu dinh thự này đã mua nó với giá 35 triệu USD năm 2007. Ông đã chi thêm 1 triệu USD để sửa chữa và nâng cấp theo phong cách Địa trung hải trong suốt 8 năm qua.


Khu bể bơi ngoài trời

Khu bể bơi ngoài trời


Phòng khách với mái vòm bằng kính

Phòng khách với mái vòm bằng kính

Khu dinh thự này có diện tích không gian sống là 10.500 m2 trên khu đất rộng 15.900 m2. Khu dinh thự có tất cả 12 phòng ngủ và 23 nhà tắm. Trong khuôn viên khu đất cũng có một khu giải trí do Greene xây mới. Ngoài ra còn có một khu nhà kính riêng biệt. Đặc biệt, dinh thự còn có gara với sức chứa 27 chiếc ô tô.

Hầm rượu
Hầm rượu

Rạp hát trong nhà

Rạp hát trong nhà

Ngoài ra, tại khu dinh thự còn có một lối đi bộ có sàn bằng kính nổi bắc ngang qua khu bể bơi và dẫn lớn khu vui chơi. Khu vui chơi rộng 4.500 m2 có sức chứa 250 người.

Lối đi bộ
Lối đi bộ

Khu dinh thự cũng có một vườn nho – đây là vườn nho duy nhất ở thành phố Beverly Hills— sản xuất từ 400-500 thùng rượu nho mỗi năm.


Khu bể bơi

Khu bể bơi

Dinh thự 149 triệu USD đắt nhất nước Mỹ có gì đặc biệt? - 8
Thiết kế sang trọng
Thiết kế sang trọng

Gần đây, Greene quyết định giảm giá khu dinh thự xuống còn 149 triệu USD.

Mặc dù đã giảm giá nhưng đây vẫn là dinh thự hoàn thiện đắt nhất tại Mỹ. Hiện những dinh thự có giá đắt hơn nhưng vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Nguyên An

Dinh thự 149 triệu USD đắt nhất nước Mỹ có gì đặc biệt? - 10