1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vấn đề kinh tế tuần qua:

Đề xuất xây cầu sang Trung Quốc; Dân Việt “săn trượt” độc đắc hơn 250 tỷ đồng

(Dân trí) - Góp hàng chục triệu đồng “săn” giải Jackpot hơn 250 tỷ đồng nhưng không trúng, đề xuất xây cầu sang Trung Quốc để thuận lợi kinh doanh, cựu Bí thư Cao Bằng làm Chủ tịch “siêu” Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước… là những thông tjn kinh tế được chú ý tuần qua.

Thủ tướng: Bộ Công Thương có “vấp” nhưng chưa “ngã”

Sáng 15/1, tham dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết ngành Công Thương,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: “Tôi đã từng nói Bộ Công Thương có vấp những chưa ngã. Các đồng chí đã thực hiện rất quyết liệt các nhiệm vụ, đóng góp nhiều mặt cho sự phát triển của đất nước”.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng, Bộ Công Thương đã biết gạt bỏ lợi ích cục bộ, trở thành Bộ tiên phong trong việc cắt giảm thủ tục hành chính, năng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với đề xuất cắt bỏ hàng loạt thủ tục điều kiện kinh doanh.

Thủ tướng cho biết, sáng cùng ngày, Thủ tướng đã ký quyết định về việc cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh trong tổng số hơn 1.200 điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Cựu Bí thư Cao Bằng làm Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tại Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 13/1/2018 lập Tổ công tác của Thủ tướng thực thi việc thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN), Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Tổ trưởng Tổ công tác. Tổ phó là ông Nguyễn Hoàng Anh (nguyên Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng), Chủ tịch của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Hoàng Anh sinh năm 1963 tại huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Ngay sau khi Quyết định được ban hành, chiều 16/1, Tổ công tác đã họp phiên đầu tiên. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, trong quý I này bảo đảm thành lập được Uỷ ban để khẳng định địa vị pháp lý.

Cán bộ cấp Trung ương, tỉnh chỉ được dùng bàn ghế giá dưới 5 triệu đồng

Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của đơn vị tổ chức trung ương, địa phương cấp huyện xã vừa được Thủ tướng ban hành đã nêu rõ: Các trang bị máy móc, thiết bị tại các phòng để phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng phải dùng tại cơ quan làm việc và phục vụ công việc chung.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương và địa phương (cấp tỉnh, huyện) được sử dụng: 1 bộ bàn ghế ngồi làm việc mức giá tối đa 5 triệu đồng, 1 tủ đựng tài liệu mức giá tối đa 5 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay mức giá tối đa 15 triệu đồng, 1 điện thoại cố định mức giá tối đa 300 nghìn đồng.

Đề xuất xây cầu sang Trung Quốc để buôn bán thuận lợi

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) về việc xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại khu vực Bản Vược, tỉnh Lào Cai.

Trong văn bản, Tổng cục Hải quan nhất trí với kiến nghị của UBND tỉnh Lào Cai về việc xây cầu qua sông Hồng thuộc khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc). Tổng cục Hải quan cho rằng: Việc xây dựng cầu này nhằm tạo thuận lợi giao thương hai nước và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng nói chung và kinh tế địa phương tỉnh Lào Cai nói riêng.

Trước đó, trong tháng 11/2017, lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) đã thống nhất đề nghị xây cầu bắc qua sông Hồng để nối 2 huyện Bát Xát (Lào Cai) với Bá Sái (Vân Nam) tại Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức tại TP. Hải Phòng.

Góp vốn hàng chục triệu đồng để “săn” độc đắc hơn 250 tỷ đồng

Tối 18/1, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, giải Jackpot 2 của loại hình xổ số Power 6/55 trị giá gần 6 tỷ đồng đã có một tấm vé trúng giải.

Nhiều người góp vốn để bao vé nhưng trượt Jackpot trị giá hơn 250 tỷ đồng.
Nhiều người góp vốn để bao vé nhưng trượt Jackpot trị giá hơn 250 tỷ đồng.

Kỳ quay số mở thưởng thứ 74 thuộc loại hình xổ số điện toán Power 6/55 đã được quay vào tối cùng ngày. Tuy nhiên, kết quả lần quay này vẫn không tìm được người trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 256 tỷ đồng. Bộ số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 74 là: 12-24-28-30-36-39.

Trước đó, theo phản ánh, nhiều người đã đến các đại lý vé số để “bao số” nhằm tiến gần hơn đến những giải thưởng lớn.

Đại diện của Vietlott cho biết, hệ thống kinh doanh của công ty này đã ghi nhận nhiều trường hợp người chơi mua vé “bao 15”, thậm chí là “bao 18” nhưng chưa có ai trúng Jackpot khi mua vé số kiểu này.

Chỉ có trường hợp của ông Trần Nhật Khánh (ngụ phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM) là mua “bao 8” và trúng Jackpot hơn 21,5 tỉ đồng trong kỳ quay 116 của xổ số Mega 6/45. Tuy nhiên, ông Khánh phải chia đôi giải thưởng cho chủ nhân của một tấm vé khác cũng trúng Jackpot trong kỳ quay 116.

Các chuyên gia kinh tế khuyến cáo, người dân cần hạn chế việc “góp vốn” chơi xổ số từ những lời kêu gọi trên mạng xã hội và từ những người không thân quen. Bởi hiện nay có nhiều đối tượng kêu gọi người chơi góp tiền để bao số. Khi người dân góp tiền xong xuôi, một số đối tượng đã khóa tài khoản trên mạng xã hội và “cao chạy xa bay”.

Bích Diệp (tổng hợp)

Đề xuất xây cầu sang Trung Quốc; Dân Việt “săn trượt” độc đắc hơn 250 tỷ đồng - 3