1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đại gia vùng Vịnh độc chiếm top các du thuyền lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Hơn 80% trong số các du thuyền lớn nhất thế giới thuộc về các “đại gia” vùng Vịnh, trong đó riêng gia đình hoàng gia Abu Dhabi đã sở hữu 8 chiếc trong Top 50. Còn trong Top 10 du thuyền lớn nhất thế giới 2013, cũng có tới 6 chiếc đến từ vùng Vịnh.

Theo ông Toby Haws, giám đốc công ty quản lý du thuyền Emirates Palace Marina, riêng đội du thuyền của hoàng gia Abu Dhabi đã có giá trị lớn hơn GDP của một quốc gia nhỏ.

“Họ sở hữu những bến đậu riêng và có du thuyền lớn nhất thế giới Azzam, vốn được đóng tại Đức với 4-5 động cơ, đủ để giúp nó đạt đến vận tốc mà một du thuyền lớn như vậy khó lòng có được”, ông Haws khẳng định.

Cũng theo chuyên gia này, chi phí để sở hữu một du thuyền là vô cùng lớn: “Đối với các du thuyền 100m, bạn cần có một thủy thủ đoàn thường trực gồm 3 người. Mỗi người sẽ có mức lương khoảng 2000 USD/tháng, trong khi thuyền trưởng được trả lương 330 USD/m chiều dài du thuyền”.

Ngoài ra chi phí để đậu một du thuyền ở cảng cũng lên tới 70.000 USD/năm. “Mọi người chỉ thấy du thuyền và sự xa hoa mà không nhận ra nó có tác động lớn đến kinh tế”, ông Haws nhận xét.

Với những chi phí cao ngất ngưởng như vậy, không có gì bất ngờ khi vùng Vịnh, khu vực giàu có bậc nhất thế giới, chính là nhà của những siêu du thuyền lớn nhất hành tinh.

Dưới đây là Top 10 du thuyền lớn nhất thế giới 2013.

1. Azzam: 180 m

Đại gia vùng Vịnh độc chiếm top các du thuyền lớn nhất thế giới

Chính thức được hạ thủy đầu năm nay, siêu du thuyền Azzam chính là du thuyền lớn nhất thế giới với chiều dài 180m. Để tạo ra kiệt tác này, các kỹ sư và công nhân xưởng đóng tàu Lurssen danh tiếng của Đức đã phải mất tổng cộng tới 4 năm. Chủ nhân của nó được cho là hoàng tử tỷ phú Alwaleed, người giàu nhất vùng Vịnh. Tốc độ tối đa Azzam có thể đạt là hơn 30 hải lý/giờ trong khi mức giá của siêu du thuyền này cũng cao "chóng mặt": 592 triệu USD, tương gần 13.000 tỷ đồng.

2. Eclipse: 162,50 m

Đại gia vùng Vịnh độc chiếm top các du thuyền lớn nhất thế giới

Thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Roman Abramovich, Eclipse từng là du thuyền lớn nhất thế giới cho đến khi Azzam được hạ thủy. Du thuyền này có thể chứa được 36 khách trong 18 cabin với thủy thủ đoàn lên tới 70 người. Tốc độ tối đa của Eclipse đạt 25 hải lý/giờ. Ngoài ra, các đặc điểm nổi trội của nó còn có bể bơi trên boong lớn nhất và có thể chuyển thành một sàn nhảy dài 16m. Eclipse có tới 2 bãi đáp trực thăng, được trang bị thêm một tàu ngầm mini cùng hệ thống phòng thủ chống tên lửa.

3. Dubai: 162 m

Đại gia vùng Vịnh độc chiếm top các du thuyền lớn nhất thế giới

Từng thuộc sở hữu của hoàng tử Brunei Jefri trước khi được bán cho chính quyền Dubai, siêu du thuyền Dubai có chiều dài tới 162m, đủ chỗ cho 72 khách và 88 thủy thủ đoàn. Nay du thuyền này trở thành du thuyền hoàng gia của hoàng thân Mohammed bin Rashid Al-Maktoum

4. Al Said: 155 m

Đại gia vùng Vịnh độc chiếm top các du thuyền lớn nhất thế giới

Cũng được đóng bởi hãng đóng tàu Lurssen Yachts, du thuyền Al Said có chiều dài 155m được bàn giao cho chủ nhân là nhà vua Oman Qaboos bin Sa‘id Al Saïd tháng 3/2008. Nó có đủ chỗ cho 70 khách và thủy thủ đoàn 154 người.

5. Hoàng tử Abdulaziz: 147 m

Đại gia vùng Vịnh độc chiếm top các du thuyền lớn nhất thế giới

Là một trong những du thuyền của gia đình hoàng gia Ả rập xê út, Hoàng tử Abdulaziz thường được sử dụng trong các chuyến công du chính thức cũng như phương tiện giải trí. Du thuyền này đủ chỗ cho 64 khách và có thể đạt vận tốc tối đa 22 hải lý. Được đóng năm 1984 với mức giá khoảng 184 triệu USD, Hoàng tử Abdulaziz có nhiều đặc điểm nổi trội trong đó có một bệnh viện đầy đủ trang thiết bị, một đền thờ Hồi giáo cùng hệ thống giám sát dưới nước.

6. Topaz: 147 m

Đại gia vùng Vịnh độc chiếm top các du thuyền lớn nhất thế giới

Sở hữu chiều dài 147m và được hạ thủy bởi Lurssen Yachts năm 2012, Topaz được cho là có mức giá lên tới hơn 450 triệu USD. Hiện tại thông tin về chủ sở hữu của siêu du thuyền này vẫn là bí mật.

7. El Horriya: 145,72 m

Đại gia vùng Vịnh độc chiếm top các du thuyền lớn nhất thế giới

Được xếp hạng 7 thế giới về chiều dài, El Horriya là một minh chứng cho đỉnh cao của công nghệ đóng tàu thế kỷ 19 khi được ra đời năm 1865. Đây cũng từng là du thuyền của tổng thống Ai Cập và hiện do hải quân Ai Cập quản lý. Tàu có thể mang theo thủy thủ đoàn 160 người với vận tốc tối đa 16 hải lý.

8. Yas: 141 m

Đại gia vùng Vịnh độc chiếm top các du thuyền lớn nhất thế giới

Được đóng tại Abu Dhabi dựa trên khung của một tàu khu trục cũ của hải quân Hà Lan, Yas ngoài khả năng đón tiếp 60 khách và thủy thủ đoàn 56 người còn có thể di chuyển ở vận tốc tối đa 20 – 26 hải lý/giờ. Du thuyền được trang bị hệ thống điện thoại vệ tinh, SONAR dưới nước tầm xa và hệ thống định vị ban đêm.

9. Al Salamah: 139 m

Đại gia vùng Vịnh độc chiếm top các du thuyền lớn nhất thế giới

Từng có tên mã là Mipos, viết tắt của Nhiệm vụ bất khả thi, khi còn đang được đóng, Al Salamah thuộc sở hữu của nhà vua A rập xê út Abdul Aziz. Du thuyền này có thể chở 40 khách và đạt vận tốc tối đa 22 hải lý/giờ.

10. Rising Sun: 138,40 m

Đại gia vùng Vịnh độc chiếm top các du thuyền lớn nhất thế giới

Từng được đóng cho tỷ phú Mỹ Larry Ellison, nhà sáng lập kiêm CEO của hãng phần mềm Oracle, Rising Sun từ năm 2010 đã thuộc sở hữu của ông “trùm” truyền thông David Geffen. Ban đầu nó chỉ có chiều dài 120m nhưng sau đó đã được mở rộng lên hơn 138m để vượt qua chiều dài của chiếc Octopus, dài 126,2m, của nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen.

Thanh Tùng
Tổng hợp