1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Tĩnh:

Đã mắt xem đàn cá điêu hồng "nhảy múa" trên lòng hồ Sông Rác

(Dân trí) - Hàng ngàn con cá điêu hồng chao lượn, "nhảy múa" trong lồng nuôi ở hồ Sông Rác, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tạo nên một cảnh tượng đầy phấn khích.

Hình ảnh mà PV Dân trí ghi lại dưới đây là mô hình nuôi cá điêu hồng (hay còn gọi là cá diêu hồng) bằng lồng bè ở hồ thủy lợi Sông Rác, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh của anh Trần Quang Long, trú phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh.

Trại cá thương phẩm này được anh Long vay mượn đầu tư trên 300 triệu đồng. Đây cũng là mô hình nuôi cá lồng bè đầu tiên được thử nghiệm trên hồ thủy lợi lớn thứ 3 tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trại nuôi cá điêu hồng thương phẩm này có 6 lồng bè, đã nuôi được 6 tháng và đã đến độ thu hoạch. Dự kiến anh Long sẽ thu hoạch hơn 2 tấn cá thương phẩm trong thời gian tới. 

Hiện đã có rất nhiều thương lái đến đặt vấn đề với anh Long để thu mua cá mang đi tiêu thụ. Ngoài ra, rất nhiều đoàn đến tham quan học tập kinh nghiệm nuôi cá điêu hồng bằng lồng bè của chàng trai có chí làm giàu này.

Cùng ngắm cảnh đàn cá điêu hồng hàng con "nhảy múa" đầy phấn khích trước giờ ăn ở trại cá của anh Long:     

Đã mắt ngắm đàn cá điêu hồng "nhảy múa" trên lòng hồ Sông Rác

Văn Dũng