1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

CPI tháng 3 chấm dứt chuỗi giảm 4 tháng liên tiếp

(Dân trí) - Mức tăng CPI trong tháng này chưa phản ánh nhiều về tác động của việc tăng giá xăng dầu (10,27%) vào ngày 11/3 cũng như tăng giá điện thêm 7,5% vào ngày 16/3. Sự tăng giá tại hai mặt hàng này sẽ thể hiện rõ hơn trong CPI tháng 4/2015.

CPI tháng 3 chấm dứt chuỗi giảm 4 tháng liên tiếp
CPI tháng 3 đã kết thúc chuỗi giảm 4 tháng liên tục từ tháng 11/2014 và đánh dấu sự trở lại của lạm phát.
 
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
Tổng cục Thống kê sáng nay (24/3) vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 3/2015. Theo đó, trong tháng nay, CPI đã tăng 0,15% so với tháng 2 và tăng 0,93% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với tháng 12/2014, CPI vẫn giảm 0,1%. Như vậy, CPI đã kết thúc chuỗi giảm 4 tháng liên tục từ tháng 11/2014 và đánh dấu sự trở lại của lạm phát.

 

Theo đó, trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc rổ tính CPI tháng này thì có tới 5 nhóm có chỉ số giá giảm và 6 nhóm có chỉ số giá tăng so tháng trước.

 

Cụ thể, với tính chất mùa vụ, nhóm đồ uống và thuốc là giảm 0,11%, nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,04%; giao thông giảm 0,31% và bưu chính viễn thông giảm 0,02%; hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,01%. Như vậy, việc tăng giá xăng 10% ngày 11/3 chưa tác động nhiều lên chỉ số giá giao thông tháng này và nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng vào CPI tháng tới.

 

So với tháng 2, chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,16% - nhóm này bao gồm tiền thuê nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng. Do việc tăng giá điện bình quân thêm 7,5% vào 16/3 không nằm trong kỳ tính CPI tháng này, do đó, chưa phản ánh đáng kể vào CPI và phải đến tháng 4, tháng 5, sự tác động mới trở nên rõ rệt hơn.

 

Sự tác động của giá điện vào CPI tháng 3 chủ yếu do tác động đến tâm lý, kỳ vọng lạm phát của người dân kể từ thời điểm có thông tin tăng giá điện rò rỉ trên thị trường và đẩy giá tăng tại một số mặt hàng khác.

 

Trước đó, trao đổi với  Dân trí, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, theo tính toán của cơ quan này, giá xăng dầu được điều chỉnh vào 15h ngày 11/3/2015, mỗi lít xăng tăng 1.600đ/lít (tăng 10,27%), cùng với giá điện tăng 7,5% từ ngày 16/3/2015 sẽ trực tiếp tác động làm tăng chỉ số CPI trong tháng 3 và các tháng tiếp theo khoảng trên 0,5%.

 

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng khá mạnh trong tháng này với mức tăng 0,36% so với tháng 2, chủ yếu do ăn uống ngoài gia đình tăng 1,07% trong khi lương thực tiếp tục giảm 0,24% và thực phẩm chỉ tăng 0,31% so với tháng trước.

 

Nằm ngoài rổ tính CPI, trong tháng 3, chỉ số giá vàng giảm 1,63% so với tháng 2 trong khi chỉ giá USD tăng 0,16%.

 

Bích Diệp
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”