1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Công ty Việt sản xuất thuốc muỗi từ... cây cỏ!

Sau hơn 10 năm nghiên cứu, PAC đã cho ra đời loại sản phẩm với dung môi phổ thông là cồn thực phẩm - loại cồn thường dùng để làm rượu, các hoạt chất diệt muỗi chiết xuất từ một số loại cây thuộc họ cúc, ngải cứu (thanh hao hoa vàng), tinh dầu bạc hà....

Thị trường trong nước đã xuất hiện thuốc diệt muỗi từ thảo mộc do một công ty Việt sản xuất
Thị trường trong nước đã xuất hiện thuốc diệt muỗi từ thảo mộc do một công ty Việt sản xuất

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Giai đoạn chuyển mùa, các loại côn trùng, nhất là muỗi phát sinh, nguy cơ gây bệnh và truyền nhiễm mầm bệnh. Trên thị trường, thuốc diệt muỗi cũng ăn theo và không kém phần sôi động.

Nhiều loại bình xịt côn trùng xuất xứ không rõ nguồn gốc tràn ngập thị trường với giá rẻ, chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần ba những mặt hàng đủ tiêu chuẩn. Đáng bàn là các bình xịt này lại hầu như không có chỉ dẫn bằng tiếng Việt để hướng dẫn sử dụng cũng như cho biết về thành phần, nồng độ.

Khi thị trường trong nước không có nhiều sự lựa chọn về chủng loại thuốc diệt muỗi, nhiều người tiêu dùng buộc phải sống chung với những sản phẩm diệt muỗi có nhiều hoá chất độc hại. Biết rõ sản phẩm được phun, xịt trong gia đình mình là hoá chất, khó chịu vì mùi nồng nặc sau khi phun xịt, không ít người tiêu dùng vẫn đang phải chấp nhận “sống chung với lũ” để chống muỗi – vốn đang trong mùa sinh sôi nảy nở.

Theo nhận định của các chuyên gia y tế, việc “nhắm mắt đưa chân” trong việc sử dụng các loại sản phẩm không nguồn gốc để diệt muỗi, côn trùng là rất nguy hiểm, nhất là đối với những gia đình có trẻ nhỏ. Hóa chất trong thuốc diệt muỗi lưu lại càng lâu và càng mạnh thì càng ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Chia sẻ với PV, ông Vũ Hoàng Anh – Phó giám đốc Công ty PAC đồng thời là phó chủ nhiệm đề tài nghiên cứu sản phẩm, chế phẩm diệt muỗi Thảo mộc Pitoxid TM45 cho biết, trên thực tế, có những loài thực vật được coi như “thiên địch” của muỗi. 

Sau hơn 10 năm nghiên cứu, PAC đã cho ra đời loại sản phẩm với dung môi phổ thông là cồn thực phẩm – loại cồn thường dùng để làm rượu, các hoạt chất diệt muỗi được chiết xuất từ một số loại cây như cây thuộc họ cúc, cây ngải cứu (thanh hao hoa vàng), tinh dầu bạc hà.... Mỗi năm, công ty sử dụng tới hàng chục tấn ngải cứu, hay còn gọi là cây thanh hao hoa vàng và chất bã thải ra lại được công ty tận dụng cho những sản phẩm nông nghiệp khác của công ty. Vì vậy chất thải của chế phẩm diệt muỗi này gần như bằng không.

Ông Vũ Hoàng Anh cho biết, kể từ khi thành lập đến nay gần 20 năm, đây là một trong những sản phẩm mà bộ phận nghiên cứu của công ty tâm đắc nhất. “Bây giờ tại các nước tiên tiến, họ đều đề cao các sản phẩm từ thiên nhiên và bản thân người tiêu dùng trong nước cũng mong muốn sử dụng những sản phẩm như vậy. Và chúng tôi tự hỏi, tại sao ở một nước nhiệt đới như Việt Nam lại không có những loại sản phẩm từ thảo mộc để chế ngự được muỗi? Pitoxid TM45 được thai nghén từ đó”. Sau ba lần được cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm, thì nay công ty đã chính thức đưa sản phẩm ra thị trường với giấy phép số VNDP-HC-143-06-13 của Bộ Y tế.

Cũng theo đại diện PAC, ngoài sự khác biệt về nguồn gốc sản phẩm hoàn toàn từ cây cỏ thiên nhiên, thì sản phẩm còn khác biệt về hiệu năng. Cụ thể, sản phẩm không chỉ có tác dụng diệt muỗi, mà còn có tác dụng xua đuổi muỗi. Và thay vì phải xịt mỗi khi có muỗi thì nay người dùng sản phẩm này sẽ chỉ cần 3-5 ngày xịt nhắc lại một lần để giữ tác dụng xua đuổi muỗi.

Theo giới thiệu của ông Vũ Hoàng Anh, đây là loại thuốc diệt muỗi thế hệ mới tác động đến côn trùng qua tiếp xúc. Muỗi bị tiêu diệt khi chúng đậu trên bề mặt đã phun thuốc qua đó tác động đến hệ thần kinh, làm tê liệt hệ thần kinh của con muỗi, làm con muỗi chết hoặc bất động trong 12-24h sau khi sử dụng. Cơ chế này dựa trên việc bản thân muỗi không có não, mà cơ thể của chúng được điều khiển bằng các hạch thần kinh. Do vậy, sản phẩm không gây độc qua đường hô hấp, không gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người sử dụng. Ngoài ra, sản phẩm có thêm chiết xuất từ một số loài cây tạo ra chất xua đuỗi muỗi làm cho sản phẩm có tác dụng lâu. 

Đại diện PAC cũng cho hay, sản phẩm hiện đang được bán ra tại Hà Nội và nhiều khu vực khác trên cả nước. Theo kế hoạch, công ty đang tiến tới việc phân phối sản phẩm trên toàn quốc và xuất khẩu. 

P.V
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”