1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Công ty trong nhóm Vạn Thịnh Phát có biến động nhân sự cấp cao

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Chứng khoán Tân Việt miễn nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Việt Cường và bầu bà Trần Thị Cẩm Hạnh thay thế. Bà Hạnh đồng thời làm Chủ tịch HĐQT.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát vừa công bố thay đổi tổng giám đốc và phó tổng giám đốc. Công ty miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Cường - Tổng giám đốc và ông Tạ Minh Phương - Phó tổng giám đốc - từ ngày 28/2.

Trong đó, ông Nguyễn Việt Cường đã gắn bó với TVSI từ năm 2007, trải qua nhiều vị trí như Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT. Ông Cường là người kế nhiệm của cố Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Thành khi ông Thành từ trần hồi tháng 10/2022. Ông kiêm nhiệm vị trí tổng giám đốc.

Đến tháng 6/2023, ông Cường không còn làm Chủ tịch HĐQT, chỉ giữ vị trí Tổng giám đốc. Bà Trần Thị Cẩm Hạnh được bầu làm Chủ tịch HĐQT. Đến nay, bà Hạnh cũng được chọn làm Tổng giám đốc TVSI thay ông Cường.

Bà Trần Thị Cẩm Hạnh (sinh năm 1984) được giới thiệu là cử nhân Quan hệ quốc tế và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Bà Hạnh gia nhập TVSI từ năm 2007, trải qua nhiều vị trí như Trưởng phòng môi giới, Trợ lý Phó tổng giám đốc, Giám đốc Môi giới...

Công ty trong nhóm Vạn Thịnh Phát có biến động nhân sự cấp cao - 1

Bà Trần Thị Cẩm Hạnh là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Tân Việt.

Năm 2023, Chứng khoán Tân Việt có doanh thu hoạt động giảm 92% so với năm trước, còn hơn 202 tỷ đồng. Doanh thu các mảng nghiệp vụ môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính đều giảm mạnh. Công ty cũng không còn nguồn thu từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn gấp đôi cùng kỳ khiến công ty lỗ sau thuế hơn 397 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lãi 148 tỷ đồng). Khoản lỗ này cao hơn nhiều kế hoạch đặt ra đầu năm (lỗ 570 triệu đồng).

Tính tại ngày 30/12/2023, Chứng khoán Tân Việt có hơn 1.841 tỷ đồng tài sản tài chính, không biến động nhiều so với đầu năm. Số này bao gồm các tài sản là cổ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, quỹ đại chúng và trái phiếu chưa niêm yết. Đặc biệt, công ty có tới 1.639 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết trong danh mục tài sản tài chính, chiếm 89%.