Công ty CP Tư vấn ĐTTC Toàn Cầu trao tặng TP Hạ Long 20.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19

Trường Thịnh

(Dân trí) - Sáng 9/8, Bí thư thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện đã nhận trao tặng 20.000 bộ Kit test nhanh từ ông Phạm Xuân Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn ĐTTC Toàn Cầu với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Công ty CP Tư vấn ĐTTC Toàn Cầu trao tặng TP Hạ Long 20.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 - 1
Phó Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP), Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn ĐTTC Toàn Cầu Phạm Xuân Vinh (thứ 3 bìa phải) trao tặng 20.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 tới lãnh đạo TP Hạ Long.

Bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 do Công ty CP Tư vấn ĐTTC Toàn Cầu trao tặng TP Hạ Long đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam, có độ nhạy và độ đặc hiệu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nhằm hỗ trợ địa phương chẩn đoán sớm nhiễm Covid-19 ở bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Bí thư Thành ủy Hạ Long, Vũ Văn Diện cảm ơn tinh thần, trách nhiệm cao vì cộng đồng của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty CP Tư vấn ĐTTC Toàn Cầu.

Theo Bí thư Vũ Văn Diện, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, mục tiêu của TP Hạ Long là phải chủ động nguồn trang thiết bị, vật tư y tế, để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Đây là số trang thiết bị, vật tư y tế rất có ý nghĩa đối với công tác phòng chống dịch của thành phố. Địa phương sẽ tổ chức triển khai sử dụng ngay số kit xét nghiệm nhanh này tới các ngư dân, tiểu thương buôn bán tại các chợ trên địa bàn.

Công ty CP Tư vấn ĐTTC Toàn Cầu trao tặng TP Hạ Long 20.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 - 2
Bí thư Thành ủy Hạ Long, Vũ Văn Diện (thứ 3 bìa trái) đánh giá cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của doanh nghiệp.
Công ty CP Tư vấn ĐTTC Toàn Cầu trao tặng TP Hạ Long 20.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 - 3
Quang cảnh buổi lễ.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP), Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn ĐTTC Toàn Cầu Phạm Xuân Vinh:

Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực, đồng lòng của toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đã là điểm sáng trong thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Đối với TP Hạ Long, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua, TP Hạ Long đã triển khai nhiều giải pháp kịp thời để kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào thành công chung trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh nhà.

Tính đến nay, Quảng Ninh đã trải qua hơn 40 ngày không có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Để giữ được địa bàn an toàn, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện mạnh trong pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, chú trọng đến việc kiểm soát chặt người, phương tiện từ các địa phương khác trở về. Đây là sự nỗ lực, cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, sự chung sức đồng lòng cao của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các cấp Đảng ủy, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đợt bùng phát dịch lần thứ tư với biến chủng Delta, khiến tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, gây thiệt hại nặng nề đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

"Hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố. Với tinh thần "Mình vì mọi người, mọi người vì mình", doanh nghiệp tự hào được đóng góp 20.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 nhập khẩu vào Quỹ phòng chống Covid-19 của thành phố.

Hy vọng, với tấm lòng nhỏ bé này của doanh nghiệp, sẽ đóng góp vào thành công chung trong công tác phòng chống dịch của thành phố, để cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới", doanh nhân Phạm Xuân Vinh nhấn mạnh.

Được biết, hiện nay, TP Hạ Long đang mở rộng xét nghiệm trong cộng đồng với 5-6 nhóm cần phải xét nghiệm ngay. Do đó, 20.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 được doanh nghiệp ủng hộ sẽ là công cụ hữu hiệu, giúp thành phố tăng cường hiệu quả của hoạt động xét nghiệm.

Ngay sau khi tiếp nhận số vật tư y tế trên, Trung tâm Y tế TP Hạ Long sẽ tổ chức xét nghiệm nhanh cho các ngư dân, tiểu thương buôn bán hải sản tại các chợ trên địa bàn thành phố.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị Quyết 84/NQ-CP, ngày 29/5/2020 của Chính phủ)