1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Con rao bán cây thuốc phiện trên Facebook, bố bị "tóm" đang "ship" hàng

Nguyễn Mạnh

(Dân trí) - Một người dùng Facebook có tên là Linh Miu's (Dương Thị Linh) đã thực hiện đăng tải, rao bán trên trang cá nhân sản phẩm cây anh túc (cây thuốc phiện).

Theo thông tin từ Tổng cục quản lý thị trường, Cục quản lý thị trường Lạng Sơn vừa phát hiện trang Facebook cá nhân có tên Linh Miu's (Dương Thị Linh) thực hiện đăng tải, rao bán sản phẩm cây anh túc (cây có chứa chất gây nghiện).

Cụ thể, qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan quản lý thị trường phối hợp với lực lượng công an đã kiểm tra, bắt quả tang ông D.H.T. (SN 1969) đang vận chuyển cây anh túc (cây có chứa chất gây nghiện), với số lượng 2 bó (cân nặng 0,8kg) đi bán cho khách hàng.

Qua đấu tranh, bước đầu ông T. khai báo là được con gái tên là Dương Thị Linh là chủ trang Facebook "Linh Miu's" nhờ chở số hàng hóa trên đi giao cho khách hàng (đã hẹn đặt mua trước đó trên mạng).

Con rao bán cây thuốc phiện trên Facebook, bố bị tóm đang ship hàng - 1

Hình ảnh sản phẩm bị cấm được rao bán ngang nhiên trên mạng xã hội.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành đưa người và tang vật bàn giao lại cho Công an thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian gần Tết Nguyên đán, tình hình kinh doanh trái phép qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook… còn diễn biến phức tạp. Cơ quan quản lý thị trường khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trượng hợp vi phạm quy định của pháp luật.

Trước đó, Dân trí cũng đã có bài phản ánh liên quan đến tình trạng bày bán công khai cây hoa anh túc ở chợ biên giới Lào - Việt

Theo phản ánh, chợ biên giới Lào - Việt nằm chung đường biên giới giữa xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) với Noọng Hét, Lào. Đây là khu chợ đoàn kết giữa hai nước, trao đổi buôn bán hàng hóa từ bao đời nay. Thế nhưng thời gian gần đây phiên chợ này xuất hiện tình trạng bày bán công khai cây hoa anh túc (còn gọi là hoa thuốc phiện).