1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Có vật thể lạ nghi là thủy tinh, hơn 300.000 chai Starbucks bị thu hồi ở Mỹ

Cẩm Hà

(Dân trí) - Các thùng Frappuccino vani của Starbucks bị thu hồi sau khi trong một số sản phẩm bị phát hiện có vật thể lạ nghi ngờ là thủy tinh.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), hơn 25.000 thùng, mỗi thùng 12 chai (tương đương hơn 300.000 chai) Frappuccino vani ướp lạnh đóng chai của Starbucks, đã bị thu hồi do nghi ngờ có các mảnh thủy tinh trong đó.

PepsiCo, công ty sản xuất đồ uống Frappuccino vani, đã tự nguyện thu hồi chúng. Các chai bị thu hồi có thời gian hết hạn sử dụng vào các ngày 8/3, 29/5, 4/6 và 10/6, theo FDA.

Có vật thể lạ nghi là thủy tinh, hơn 300.000 chai Starbucks bị thu hồi ở Mỹ - 1

Tin xấu cho những người yêu thích Frappuccino khi Starbucks đang thu hồi một trong những loại đồ uống cà phê đóng chai thơm ngon của hãng. (Ảnh: Getty).

Trên website, FDA cho hay đã phân loại đây là trường hợp thu hồi cấp 2, có nghĩa là "sản phẩm có thể gây ra hậu quả bất lợi tạm thời hoặc có thể đảo ngược về mặt y tế hoặc khi xác suất xảy ra hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe là rất thấp".

PepsiCo đã không có bình luận gì. Tuy nhiên, trong một tuyên bố với ABC News, công ty cho biết đồ uống này không được bán tại các cửa hàng Starbucks mà tại một số cửa hàng bán lẻ khắp nước Mỹ, bao gồm Target, Amazon, Walmart và Safeway. Các sản phẩm trên đang bị loại bỏ khỏi các kệ hàng trên toàn quốc.

Theo NPR, NYTimes