Cổ phiếu VNG giảm hơn 66.000 đồng, nhóm bảo hiểm giảm đồng loạt

Mai Chi

(Dân trí) - Cổ phiếu công ty VNG sáng nay lao dốc, giảm 14,4% tương ứng mất tới 66.400 đồng về sát mức sàn. Nhóm ngành bảo hiểm cũng mất giá mạnh giữa lúc thị trường bất lợi.

Thị trường chứng khoán trong nước phiên sáng đầu tuần giao dịch chậm rãi và kém tích cực. VN-Index giảm 6,24 điểm tương ứng 0,49% còn 1.267,72 điểm; VN30-Index giảm 8,14 điểm tương ứng 0,62%. HNX-Index giảm 1,18 điểm tương ứng 0,5% và UPCoM-Index giảm 0,32 điểm tương ứng 0,35%.

Thanh khoản thị trường èo uột với 229,47 triệu cổ phiếu tương ứng 5.389,39 tỷ đồng trên sàn HoSE; 23,07 triệu cổ phiếu tương ứng 425,12 tỷ đồng trên HNX và 9,35 triệu cổ phiếu tương ứng 157,97 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Sắc đỏ choán phần lớn bức tranh thị trường. Sàn HoSE có tới 272 mã giảm so với 103 mã tăng, HNX có 88 mã giảm, 38 mã tăng và UPCoM có 82 mã giảm, 91 mã tăng.

Cổ phiếu VNZ của Công ty cổ phần VNG trên sàn UPCoM sáng nay lao dốc, mất 14,4% tương ứng 66.400 đồng, còn 395.000 đồng. Trong tổng khớp lệnh 22.700 đơn vị tại cổ phiếu này ở phiên sáng thì có đến 20.100 cổ phiếu giao dịch tại mức giá sàn 392.200 đồng.

Cổ phiếu VNG giảm hơn 66.000 đồng, nhóm bảo hiểm giảm đồng loạt - 1

VNZ thoát sàn nhưng vẫn giảm mạnh (Nguồn: VDSC).

Cổ phiếu của VNG bị bán mạnh sau khi ông Lê Hồng Minh rời khỏi vị trí Tổng giám đốc. Liên quan tới các thông tin về việc lực lượng công an đến trụ sở VNG để thanh tra đột xuất vào sáng 6/9, phía công ty đã có thông tin cập nhật sự việc. VNG cho biết công ty cam kết sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo ổn định mọi hoạt động kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tác, cổ đông và các bên liên quan.

"Cho tới thời điểm hiện tại, các hoạt động kinh doanh và vận hành của VNG vẫn đang diễn ra bình thường. Công ty vẫn đang tích cực hợp tác và tuân thủ mọi yêu cầu từ cơ quan chức năng", VNG khẳng định.

Cổ phiếu ngành bảo hiểm đồng loạt giảm: MIG giảm 1,9%; BVH giảm 1,3%; BMI giảm 1,3%; BIC giảm 0,9%. Trên HNX, PVI giảm 1,5% và VNR giảm nhẹ 0,4%. Tuy vậy, biên độ giảm tương đối hẹp.

Hầu hết cổ phiếu ngành ngân hàng cũng điều chỉnh, trong đó có những mã lớn như VCB, CTG, BID, do vậy, chỉ số VN-Index thiếu một động lực quan trọng. Bên cạnh đó, HDB giảm 2,1%; STB giảm 1%; MSB giảm 0,9%; VPB giảm 0,8%.

Ngành chứng khoán có một số mã tăng như TVB, VND, FIT, TCI và FTS nhưng số lượng mã giảm vẫn chiếm ưu thế. VDS, APG, EVF, VCI, TVS, BCG đều giảm trên mức 1%.

Ngành bất động sản tương tự cũng giảm giá ở phần lớn cổ phiếu. Trong đó, VIC giảm 1,7%; DXG giảm 1,3%; KBC giảm 1,1%; HPX giảm 1,1%; VHM giảm 0,9%. Tuy vậy, có những mã vẫn đạt trạng thái tăng mạnh, như FDC tăng trần; QCG tăng 3,8%; CRE tăng 1,6%; NVL tăng 1,2%.