1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cổ đông Sacombank muốn chia cổ tức sau nhiều năm… “rỗng túi”

(Dân trí) - Sacombank tiếp tục không chia cổ tức cho cổ đông vì ngân hàng này đang tập trung tái cơ cấu và xử lý các tồn đọng tài chính.

Cổ đông Sacombank muốn chia cổ tức sau nhiều năm… “rỗng túi” - 1
Nhiều cổ đông Sacombank đòi chia cổ tức sau nhiều năm chưa được chia. Ảnh: Đại Việt

Trong Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức sáng nay (26/4), nhiều cổ đông đã lo lắng vì nhiều năm chưa được trả cổ tức.

Các cổ đông cho rằng, trong năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Sacombank là hơn 2.200 tỷ đồng. Các tín hiệu kinh doanh đều rất khả quan. Thế nhưng, trong suốt 4 năm qua, kể từ khi sáp nhập với Ngân hàng Thương mại CP Phương Nam thì cổ đông không nhận được một đồng cổ tức nào.

“Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu rồi và chúng tôi phải chờ đợi đến bao giờ. Ít ra thì khi có lợi nhuận, Sacombank cũng phải chia lại cho chúng tôi một phần nào đó để động viên, khích lệ cổ đông chứ”, một cổ đông phát biểu tại đại hội.

Nhiều cổ đông cũng khá “căng” khi nhắc đến việc không được chia cổ tức với Hội đồng quản trị (HĐQT).

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, việc Sacombank chưa thể chia cổ tức cho cổ đông kể từ khi sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam do phải tập trung tái cơ cấu, xử lý các tồn đọng tài chính.

“Việc chưa chia cổ tức đã khiến cổ đông không hài lòng và HĐQT rất chia sẻ về điều này. Tôi là cổ đông lớn nhất nên tôi thấu hiểu hơn ai hết”, ông Dương Công Minh nói.

Cũng theo ông Minh, hiện nay, việc quyết định chia cổ tức cho cổ đông như thế nào không còn là thẩm quyền của Sacombank mà phụ thuộc vào sự chỉ đạo từ phía Ngân hàng Nhà nước. Bởi, Sacombank vẫn còn đang trong giai đoạn tái cơ cấu.

Nhiều cổ đông cũng cho rằng, nên giảm mức thưởng 20% cho cán bộ nhân viên ngân hàng xuống để lấy phần này chia cho cổ đông.

Tuy nhiên, ông Dương Công Minh trả lời, khoản 20% thưởng cho cán bộ nhân viên không phải là 20% trích từ lợi nhuận mà chỉ là 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra. Điều này nhằm khích lệ người lao động tăng năng suất làm việc và đây cũng là số phần trăm đã được đại hội cổ đông lần trước tán thành nên không thể thay đổi.

“Hiện nay, mức lương bình quân của cán bộ nhân viên Ngân hàng Sacombank đang thấp hơn nhiều so với các ngân hàng khác, chỉ đạt khoảng 16,6 triệu đồng/người/tháng. Nếu có thêm 20% thưởng từ lợi nhuận vượt chỉ tiêu thì tổng mức lương thưởng bình quân chỉ mới đạt hơn 19 triệu đồng/người/tháng. Trong khi đó, nhiều ngân hàng khác đã đạt mức lương thưởng bình quân từ 25 – 30 triệu đồng/người/tháng”, ông Dương Công Minh phân tích.

Cổ đông Sacombank muốn chia cổ tức sau nhiều năm… “rỗng túi” - 2
Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Sacombank đã đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này trong năm 2019 là 2.650 tỷ đồng. Ảnh: Đại Việt

Đại diện Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) cũng chia sẻ, trong thời gian qua, mặc dù Sacombank đã cố gắng vượt qua nhiều khó khăn để giải quyết những số nợ còn tồn đọng. Tuy nhiên, giá trị tài sản không sinh lời của Sacombank còn lớn, quá trình thu hồi, xử lý tài sản thế chấp còn cần thời gian dài… Nếu quy ra “tiền tươi thóc thật” tại thời điểm này thì vẫn còn “âm”.

Chính vì vậy nên NHNN rất cân nhắc và chỉ đạo Sacombank chưa chia cổ tức vào thời điểm này

Theo báo cáo của Sacombank, kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Sacombank là 2.247 tỷ đồng, vượt 22,3% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Tổng tài sản đạt 406.041 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động đạt 370.136 tỷ đồng, tăng 9%.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 257.172 tỷ đồng, tăng 14%, mức tăng trưởng tín dụng được kiểm soát trong biên độ cho phép của NHNN nhưng cơ cấu tín dụng đã được điều chỉnh theo hướng tăng cho vay phân tán nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Tỉ lệ nợ xấu giảm về mức chỉ còn 2,11%.

Năm 2019, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018. Tổng tài sản dự kiến đạt 455.500 tỷ đồng, tăng tối thiểu 12% so với năm 2018.

Tổng nguồn vốn huy động dự kiến trong năm 2019 đạt 423.500 tỷ đồng, tăng trên 14%, trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 418.600 tỷ đồng, tăng 17%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 298.100 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 16%, trong đó cho vay khách hàng đạt 297.600 tỷ đồng, tăng 16%.

Trong quý 1/2019, tổng thu nhập thuần của của Sacombank đạt 3.542 tỷ đồng, tăng 51,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 2.458 tỷ đồng, tăng 47%. Tỉ lệ nợ xấu giảm từ 2,11% xuống còn 2,08%.

Đại Việt