Chuyên gia Việt Nam sang Mô-zăm-bíc giúp cải thiện trồng lúa
(Dân trí) - Bốn chuyên gia Việt Nam vừa rời Hà Nội để tới Mô-zăm-bíc trong khoảng 3 tháng để giúp đất nước châu Phi này cải thiện công tác trồng lúa. Chính phủ Mô-zăm-bíc kỳ vọng rằng việc này sẽ giúp tăng gấp đôi sản lượng lúa tại khu vực trong dự án.

Các chuyên gia này được cử đi công tác trong khuôn khổ Dự án Hợp tác ba bên Cải thiện Kỹ thuật Nâng cao Năng suất lúa nước tại Nante, huyện Maganja da Costa, tỉnh Zambezia, Mozambique, được ký kết vào tháng 12 năm ngoái tại Hà Nội giữa JICA Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.
Trong mô hình hợp tác ba bên này, các chuyên gia Việt Nam sẽ phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản tiến hành nghiên cứu cơ sở, lựa chọn khu thí điểm và xây dựng hoạt động của Dự án.
Các chuyên gia sẽ làm việc tại Nante, huyện Maganja da Costa, tỉnh Zambezia, nơi có tiềm năng phát triển trồng lúa nhờ có đất đai màu mỡ và nguồn nước dồi dào. Tuy nhiên, năng suất vẫn thấp do kỹ thuật canh tác yếu và công tác quản lý thủy lợi kém hiệu quả. Chính phủ Mozambique kỳ vọng rằng Dự án này sẽ giúp tăng gấp đôi sản lượng lúa tại khu vực này.
Là một trong 4 chuyên gia, ông Đinh Xuân Dực đã có kinh nghiệm làm chuyên gia nông nghiệp tại Lào, Campuchia và Senegal. Ông Dực phát biểu rằng mặc dù sẽ có nhiều vất vả, ông vẫn cảm thấy háo hức với chuyến công tác này.
“Chúng tôi sẽ sống trong những ngôi nhà tranh, điện nước hạn chế và sẽ làm việc trong một nền văn hóa hoàn toàn mới. Nhưng chúng tôi đều rất háo hức với chuyến công tác này vì đây là cơ hội để chúng tôi đem những kiến thức và chuyên môn tốt nhất của chúng tôi giúp người nông dân châu Phi cải thiện việc trồng lúa” - người kỹ sư 57 tuổi nói.
Trong Dự án ba bên này, tổng cộng sẽ có 6 chuyên gia được cử sang làm việc tại Mozambique. Bốn chuyên gia này sẽ được cử sang Mozambique lần tiếp theo cùng với chuyên gia về bảo vệ thực vật và công nghệ sau thu hoạch vào khoảng tháng 10 năm 2011 khi một vụ lúa mới bắt đầu.
Lan Hương