1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bình Định:

Chuối Tết mất mùa, giá thấp, nông dân kém vui

(Dân trí) - Hàng năm, cứ dịp 20 tháng Chạp đến 30 Tết, chợ chuối lớn nhất tỉnh Bình Định - chợ chuối Tết ở thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) lại nhộn nhịp. Người trồng chuối trên địa bàn huyện đang tất tả cho vụ chuối Tết. Tuy nhiên, niềm vui mùa chuối Tết của bà con năm nay không trọn vẹn, bởi mất mùa, giá thấp như ngày thường.

Chuối Tết mất mùa, giá thấp, nông dân kém vui - 1

Người bán chuối Tết ở chợ chuối thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, Bình Định) kém vui vì giá chuối thấp ngang như ngày thường

Với hơn 600 ha chuối, huyện Vân Canh được xem là vựa chuối lớn nhất tỉnh Bình Định hiện nay. Theo ghi nhận, dọc 2 bên đường quốc lộ 19C, qua địa bàn huyện Vân Canh đến chợ thị trấn xuất hiện nhiều điểm tập kết chuối. Đây là nơi các lái buôn khắp nơi về thu mua chuối, rồi đóng thành những kiện hàng đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Tuy nhiên, với người trồng chuối ở Vân Canh, năm nay lại là mùa chuối kém vui vì giá thấp. Nguyên nhân, năm này trời mưa nhiều, ít nắng khiến quả chuối bị thâm, đầu chuối bị tóp. Quả chuối có sương, không được căng tròn nên giá bán cũng thấp. Trong khi đó, lượng chuối từ các tỉnh Tây Nguyên đổ về các chợ khá nhiều, cũng kéo giá chuối xuống.

Qua khảo sát giá, chuối đẹp loại 1 (buồng chuối loại lớn, 6-8 nải/buồng) được thương lái thu mua với giá dao động từ 300-400 ngàn đồng/buồng. Chuối loại 2 (buồng nhỏ 4-5 nải/buồng) dao động từ 150.000-200.000 đồng/buồng.

Theo bà con ở các làng đưa chuối về chợ bán, giá chuối hiện nay giảm gần 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá chuối ở mức thấp khiến người trồng chuối kém vui.

Người mua đang lựa chọn những buồng chuối đẹp để mua về làm mâm ngũ quả
Người mua đang lựa chọn những buồng chuối đẹp để mua về làm mâm ngũ quả

Chị Đinh Thị Hằng (ngụ làng Hiệp Giao, thôn Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh), chỉ tay vào buồng chuối có 5 nải, quả to, đẹp của chị vừa được thương lái trả 320 ngàn đồng. Chị Hằng nói: “Nếu năm ngoái, buồng chuối này, ít nhất tui phải bán được 400 ngàn đồng. Nhưng năm nay, lái buôn lấy lý do quả chuối bị thâm, tuy quả to, đẹp, nên hạ giá. Chuối không bán để cũng hư hỏng nên rẻ cũng bán vớt vát kiếm tiền sắm Tết”.

Ngay kế bên, anh Đinh Văn Dê, người trồng chuối ở làng ở làng Hà Giăng, xã Canh Thuận (huyện Vân Canh), cho biết: “Năm ngoái, gia đình trồng được 100 gốc chuối mốc trên vườn đồi. Riêng mùa Tết tui bán được hết thảy 10 triệu đồng nhưng năm nay, mưa quá chuối ít phát triển, chỉ có 70 gốc kịp bán Tết. Với giá cả mà thương lái thu mua như hiện tại thì vụ chuối Tết này may ra chỉ thu về được 4 triệu đồng”.

Nhiều hàng chuối còn ế ẩm ngày cuối năm
Nhiều hàng chuối còn ế ẩm ngày cuối năm

Chị Đinh Thị H’Buôn (ở làng Suối Mây, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh), với gần 10 sào chuối chia sẻ: “Chuối là món không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán đối với nhiều gia đình Việt. Cây chuối tuy dễ mọc nhưng để có chuối đẹp, bắt mắt người mua, được giá cao thì phải bỏ công nhiều. Ngoài làm cỏ thường xuyên, vợ chồng mình còn tập trung đốn bỏ cây xấu, bón thêm phân, tỉa lá. Tuy nhiên, đầu ra chuối hạn chế nên thường bị ép giá nên người trồng chuối đã cực khổ bỏ công trồng, ngày đêm chăm sóc lại chịu thiệt nhiều nhất”.

Doãn Công