1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chứng khoán, dầu mỏ toàn cầu điêu đứng sau tuyên bố của Fed

(Dân trí) - Tuyên bố về lộ trình ngừng “bơm tiền” kích thích kinh tế của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang khiến các thị trường chứng khoán khắp thế giới lao dốc mạnh. Giá dầu thô tại Mỹ sụt mạnh nhất 7 tháng qua.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, toàn bộ các chỉ số chứng khoán chính phủ Mỹ đều giảm điểm. Trong đó chỉ số S&P 500 đã có phiên lao dốc mạnh nhất kể từ tháng 11/2011.

Các thị trường tài chính khắp thế giới đang chứng kiến sự sụt giảm
Các thị trường tài chính khắp thế giới đang chứng kiến sự sụt giảm

Toàn bộ 10 nhóm cổ phiếu trong chỉ số này đều giảm ít nhất 2,2%, trong đó “thảm” nhất là nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng, tiện ích và năng lượng. Cổ phiếu của tập đoàn khai thác vàng Newmont Mining Corp. mất giá tới 6,7% do giá vàng lao xuống mức thấp nhất hơn 2 năm qua.

Chốt phiên giao dịch, S&P 500 mất 2,5% giá trị, lùi về 1588,19 điểm. Như vậy sau 2 phiên vừa qua, chỉ số này đã mất 3,9%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng mất tới 353,87 điểm, tương đương 2,3%. Đây là mức giảm mạnh nhất từ tháng 11 năm ngoái.

Khoảng 9,3 tỷ cổ phiếu đã được sang tay trên các sàn chứng khoán Mỹ, cao hơn mức trung bình 3 tháng tới 50% và là mức kỷ lục của năm nay.

“Tình hình biến động dữ dội đến mức nó khiến nhiều người đứng ngoài cuộc”, James Paulsen, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại quỹ Wells Capital Management, đơn vị quản lý hơn 340 tỷ USD cho biết. “Người mua đang nói rằng “tôi sẽ đợi xem sao”. Họ không tháo chạy nhưng chúng không sẵn sàng bắt dao rơi”.

Đóng cửa trước đó, tình hình thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á cũng không sáng sủa hơn, khi lần lượt sụt giảm 4,1% và 3%. Đây là mức giảm mạnh nhất của thị trường cả hai châu lục này kể từ năm 2011. Đà giảm mạnh của các thị trường lớn đã kéo chỉ số MSCI toàn cầu giảm 3,4%.

“Mọi người đã mua quá nhiều thứ trong vòng vài năm qua do lãi suất ở mức rất thấp”, Mark Matthews, trưởng bộ phận nghiên cứu của Bank Julius Baer & Co, đơn vị đang quản lý 282 tỷ USD khẳng định với Bloomberg. “Kỷ nguyên đó đang kết thúc và giá cả sẽ phản ứng điều đó. Sự sụt giảm chung của thị trường thế giới là tốt bởi kinh tế Mỹ đang cải thiện, nhưng sự cảnh báo lớn nhất là Trung Quốc. Nước này có thể là một yếu tố khiến các thị trường thất vọng”.

Ông Ben Bernanke đã có quan điểm rõ ràng về việc dừng bơm tiền
Ông Ben Bernanke đã có quan điểm rõ ràng về việc dừng bơm tiền

Giảm “bơm” tiền

Các thị trường chứng khoán thế giới lao dốc sau tuyên bố của chủ tịch Fed, Bernanke hôm 19/6 rằng, cơ quan này có thể sẽ chấm dứt chương trình mua trái phiếu chính phủ Mỹ trong năm tới, nếu tình hình kinh tế nước này cải thiện theo dự định của Fed. Ông Bernanke đưa ra thông báo trên sau phiên họp kéo dài 2 ngày của Ủy ban thị trường mở liên bang tại Washington.

Theo nhận định của các chuyên gia được Bloomberg khảo sát, trong phiên họp vào tháng 9 tới, Fed sẽ được ra quyết định cắt giảm 20 tỷ USD trong tổng số 85 tỷ USD đang được “bơm” ra mỗi tháng. Đây là điều mà trong cuộc khảo sát đầu tháng 6, chỉ có 27% các nhà kinh tế dự báo sẽ xảy ra.

Tính từ ngày 21/5 đến nay, S&P đã giảm 4,9%, khiến mức tăng từ đầu năm chỉ còn lại 11%, do lo ngại về việc Fed giảm “bơm” tiền.

Vàng, dầu đều giảm mạnh

Cùng chung đà đi xuống trên thị trường tài chính thế giới, giá vàng đêm qua đã có phiên lao dốc mạnh khi hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại New York sụt 6,4%, xuống 1286,2 USD/ounce. Đã có thời điểm đồ thị giá chạm mức 1275,4 USD/ounce, thấp nhất kể từ tháng 9/2010. Tính chung từ đầu năm, giá vàng thế giới đã mất 18%, và có nguy cơ trở thành năm giảm giá đầu tiên kể từ năm 2000.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch hoán đổi được bảo đảm bằng vàng lớn nhất thế giới đã giảm lượng vàng nắm giữ xuống dưới 1000 tấn. Đây là mức thấp nhất trong 4 năm gần đây. Chỉ từ đầu năm tới nay, quỹ này đã mất khoảng 30 tỷ USD.

Trên thị trường dầu thô, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 tại Mỹ đã giảm tiếp 0,3% và đang hướng tới mức giảm chung 3% trong tuần này. Trong phiên giao dịch điện tử tại New York, mỗi thùng dầu được giao dịch ở mức 94,85 USD. Dầu thô Brent tại London giao tháng 8 cũng sụt 10 cent, về mức 102,05 USD/thùng. Trong phiên trước đó, dầu thô Brent đã mất giá tới 3,7%, tương đương 3,97 USD/thùng sau phát biểu của ông Bernanke.

Giá đồng giao tháng 9 trên sàn Comex của New York cũng trượt 3,4%, mức thấp nhất kể từ ngày 1/5. Tương tự giá cao su cũng đã ở mức thấp nhất 9 tháng qua do tình hình kinh tế Trung Quốc, nước nhập nhiều cao su nhất, giảm tốc.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg