1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chung cư Hà Nội phát phiếu đi chợ có mã QR, quản chặt việc ra đường

(Dân trí) - Cư dân sinh sống tại các chung cư ở Hà Nội đã nhận được phiếu đi chợ mới. Nhưng khác với lần trước, phiếu đi chợ mới có sẵn tên người đi chợ và mã QR để tránh việc ra ngoài không đúng người.

Sáng nay (7/9), cư dân tại nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt nhận được phiếu đi chợ theo quy định mới. Phiếu đi chợ mới sẽ được cấp dưới tên "Thẻ đi mua hàng thiết yếu". Thẻ mua hàng đã có tên người đi chợ và địa chỉ.

Đáng chú ý, chỉ những người có tên trên thẻ mới được phép ra ngoài đi chợ. Nơi mua hàng cũng được ghi rõ. Người dân sẽ chỉ được ra ngoài để mua nhu yếu phẩm thiết yếu theo quy định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Chung cư Hà Nội phát phiếu đi chợ có mã QR, quản chặt việc ra đường - 1

Thẻ đi chợ mới đã in sẵn tên và địa chỉ người đi chợ.

Thời gian và ngày đi chợ sẽ được cơ quan chức năng phân theo từng khu vực và được ghi rõ trên phiếu, để tránh người dân ra đường quá nhiều. Tuy nhiên, khoảng thời gian giữa các lần đi chợ đều là 3 ngày.

Theo ông Vũ Mạnh Khanh - Trưởng ban quản trị chung cư 229 Phố Vọng - phiếu đi chợ mới có nhiều điểm khác so với phiếu đi chợ cũ. Người dân sẽ không tự điền thông tin vào phiếu. Các thông tin về người đi chợ đều được ban quản trị thu thập để gửi cho công an khu vực. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương làm thẻ đi chợ theo quy định mới có mã QR và tên người đi chợ kèm theo địa chỉ.

Cũng theo ông Khanh, phiếu có thông tin cụ thể về thời gian và ngày giờ ra đường và được đóng dấu đỏ của phường để tránh tình trạng ra đường không đúng mục đích. Phiếu đi chợ cũng chỉ kéo dài đến ngày 20/9 là kết thúc.

Đồng tình với phương án quản lý chặt việc đi chợ, chị N.M (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, trong thời gian ở nhà giãn cách, chị là người đi chợ chính trong gia đình. Do đó, thẻ đi chợ mới cũng không quá ảnh hưởng tới việc mua thực phẩm.

Chung cư Hà Nội phát phiếu đi chợ có mã QR, quản chặt việc ra đường - 2

Giờ đi chợ được quy định rõ ràng để người dân hạn chế ra đường.

Hơn nữa theo chị M., quản lý chặt chẽ việc ra đường sẽ thúc đẩy hiệu quả việc giãn cách xã hội. Mỗi người dân cũng nên tự có ý thức, chấp hành đúng các quy định của Nhà nước để dịch bệnh sớm được đẩy lùi.