1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bạc Liêu:

Chủ tịch tỉnh “vi hành” kiểm tra, bắt hàng triệu con tôm giống “lậu”

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trực tiếp cùng ngành chức năng đi kiểm tra thực tế tình hình hoạt động và đã bắt hàng triệu con tôm giống "lậu" nhập vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tối ngày 21/3, ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,… trực tiếp đi kiểm tra tình hình vận chuyển tôm giống tại một số tuyến đường trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi và thị xã Giá Rai.

Đoàn cũng khảo sát hoạt động chợ tôm giống nằm trên địa bàn phường Láng Tròn (thị xã Giá Rai). Tại đây, lực lượng chức năng cũng đã lấy một số mẫu tôm giống để kiểm dịch chất lượng. Đây được xem là điểm tập trung chính của các xe chở tôm giống nhập vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Chợ tôm giống này hoạt động rất sôi nổi, có thời điểm có hàng chục xe chở hàng chục triệu con tôm giống. Từ đây, số tôm giống sẽ được phân phối nhỏ lẻ cho những người có nhu cầu.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện 1 xe chở 1,2 triệu con tôm giống không có giấy kiểm dịch, được vận chuyển từ tỉnh Khánh Hòa vào tỉnh Bạc Liêu. Sau đó, đoàn kiểm tra đã yêu cầu tài xế đưa xe về trạm để kiểm dịch bắt buộc và tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (giữa) cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT kiểm tra tôm giống. (Ảnh: CTV)
Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (giữa) cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT kiểm tra tôm giống. (Ảnh: CTV)

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung, tình hình tôm giống không đạt chất lượng nhập vào tỉnh Bạc Liêu thời gian qua là rất lớn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc nuôi tôm của người dân địa phương.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị các ngành, địa phương tập trung tuyên truyền cho người dân biết rõ con giống đạt và không đạt chất lượng; khuyến cáo người dân không nên ham rẻ mua tôm giống không đạt chất lượng về thả nuôi;...

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cũng cho biết, tỉnh đã có quy hoạch Khu trung tâm nuôi tôm giống, để kiểm soát chất lượng ngay từ đầu ra, cũng như có thể xác định được số lượng tôm giống đã cung ứng ra thị trường.

H.H