1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu: Tiền điện tử không đáng một xu

An Chi

(Dân trí) - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho rằng tiền điện tử không đáng giá một xu vì chúng không có giá trị.

"Theo đánh giá của tôi, tiền điện tử là vô giá trị. Vì chúng không có tài sản đảm bảo hoạt động như mỏ neo an toàn", Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde bày tỏ quan điểm về tiền điện tử trên một chương trình truyền hình.

Bà Lagarde kêu gọi các nhà hoạch định chính sách sớm đưa ra các biện pháp để bảo vệ các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, những người đặt cược tài sản vào tiền điện tử. Trong đó phải kể đến bitcoin - đồng tiền điện tử có giá trị lớn nhất thế giới đã bốc hơi hơn một nửa giá trị kể từ tháng 11/2021.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu: Tiền điện tử không đáng một xu - 1

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu - Christine Lagarde (Ảnh: AFP).

"Tôi lo ngại mọi người sẽ nghĩ về tiền điện tử như một món quà. Vì họ không lường hết được rủi ro. Khi gia nhập cuộc chơi, có người sẽ thất vọng khủng khiếp, có người sẽ mất tất cả. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ vấn đề này cần được điều chỉnh", bà Lagarde nói. Một người trong tổ sản xuất chương trình cho biết, họ đã mất 7.000 euro (7.469 USD) sau khi mua token cardano, bà Lagarde đáp lại: "Điều này thật đau lòng".

Sự hoài nghi của cựu giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về tiền điện tử không phải là mới. Trước đó, bà cũng từng nêu ra những lo ngại về tình trạng rửa tiền, lách lệnh trừng phạt thông qua tiền kỹ thuật số..

Hiện tại, thị trường tiền điện tử đang được giám sát, quản lý chặt chẽ hơn sau sự sụp đổ của đồng LUNA và đồng tiền điện tử ổn định TerraUSD (UST) do Terraform Labs phát hành.

Một số ngân hàng trung ương trên thế giới, trong đó có ECB đang nghiên cứu các lựa chọn thay thế của riêng họ để đáp ứng với sự phát triển của các loại tiền điện tử. "Một đồng euro kỹ thuật số sẽ rất khác biệt so với các loại tiền điện tử thông thường", bà Lagarde nói.

Thậm chí, một số vị tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett tuyên bố không bao giờ đầu tư vào tiền số. "Tôi thích đầu tư vào những thứ có giá trị thật. Chẳng hạn, giá trị của các công ty là dựa trên cách họ tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Trong khi đó, giá trị của tiền điện tử lại chỉ dựa trên phán đoán rằng sẽ có người mua chúng, chứ không tạo ra bất kỳ lợi ích nào cho xã hội như các khoản đầu tư khác", tỷ phú Bill Gates cho biết trong một cuộc trò chuyện trên Reddit.

Trong cuộc họp cổ đông thường niên của Tập đoàn Berkshire Hathaway vào tháng trước, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho rằng bitcoin không phải là một tài sản hiệu quả và không tạo ra bất cứ thứ gì hữu hình.

Ông khẳng định sẽ không bao giờ mua bitcoin (BTC) ngay cả khi chúng có giá 25 USD. "Nếu bạn nói rằng bạn sở hữu toàn bộ bitcoin trên thế giới và sẽ bán nó cho tôi với giá 25 USD, tôi sẽ không chấp nhận bởi tôi sẽ làm gì với nó? Rồi tôi cũng sẽ buộc phải bán lại cho bạn bằng cách này hay cách khác vì nó sẽ không làm được gì. Căn hộ còn có thể cho thuê, trang trại để sản xuất thực phẩm", ông Warren Buffett nói.

Theo www.cnbc.com