Hà Tĩnh:

Chủ cửa hàng bị phạt 7,5 triệu đồng do không đóng cửa phòng dịch

(Dân trí) - Chiều 22/4, UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt một cơ sở kinh doanh do không đóng chấp hành biện pháp tạm đóng cửa phòng dịch.

Hà Tĩnh là một trong 12 tỉnh, thành phố xếp vào nhóm nguy cơ cao, phải thực hiện kéo dài cách ly xã hội tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ cửa hàng bị phạt 7,5 triệu đồng do không đóng cửa phòng dịch - 1

Theo quy định, nhiều cửa hàng kinh doanh không thiết yếu đều phải tạm đóng cửa để phòng dịch.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đ.(SN 1964, kinh doanh buôn bán tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) không chấp hành biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng, tự ý bày bán hàng hóa khi chưa được phép kinh doanh trong đợt cao điểm phòng dịch.

Ngày 21/4, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Đ. số tiền 7,5 triệu đồng căn cứ quy định tại điểm C, khoản 4,Điều 11, NĐ số 176/2013/NĐ/CP của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi có quyết định xử phạt, ông Đ. đã nhận ra hành vi vi phạm của mình và tự giác đến trụ sở UBND thị trấn Phố Châu nộp phạt theo quy định.

Minh Lý