1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chợ trưa 30 Tết: Giá mềm hơn, 300.000 đồng là đủ sắm cả mâm ngũ quả

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Trưa 30 Tết, nhu cầu mua các loại trái cây, hoa tươi tăng cao. Giá nhiều loại trái cây, hoa tết tăng nhẹ so với ngày thường. Tuy nhiên, mức giá này vẫn "mềm" hơn các năm trước.

Trưa 30 Tết Nguyên đán 2024, khu vực chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn nhộn nhịp người mua người bán. Rau quả, thịt, cá, hoa, quả... được bày đầy ắp ở các kệ hàng, trên hàng loạt xe đẩy.

Sạp bán các loại hoa quả bày mâm ngũ quả ngày Tết trở nên sôi động hơn. Nhiều bà nội trợ vẫn vội vã ra chợ mua các loại trái cây để cúng ông bà, bày mâm ngũ quả.

Chị Hằng Nga, bán hoa quả ở chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa), cho biết giá nhập những ngày sát Tết cao hơn so với ngày thường và nhu cầu Tết tăng cao giá cả có đắt hơn ngày thường một chút nhưng không biến động quá nhiều.

Giá một số loại trái cây chính không thể thiếu trong mâm ngũ quả như chuối xanh, bưởi, dưa hấu, phật thủ... cũng không khác biệt so với thường ngày.

Chợ trưa 30 Tết: Giá mềm hơn, 300.000 đồng là đủ sắm cả mâm ngũ quả - 1

Tiểu thương bán hàng tại chợ Ngã Tư Sở, Đống Đa (Ảnh: Huỳnh Anh).

Chị Hạnh (quận Đống Đa) nói hôm nay chị mới có thời gian đi chợ. Giá các loại trái cây bày mâm ngũ quả năm nay "mềm" hơn mọi năm. Nhiều loại chỉ bằng một nửa năm ngoái.

"Năm nay mua đồ dễ hơn nhiều", chị Hạnh nói. Chị kể năm nay chị đi chợ từ sớm để sắm sửa đồ cúng. "Tôi chỉ chi gần 300.000 đồng đã mua được đủ hoa các loại bày mâm cúng. Năm ngoái tốn gần 500.000 đồng mà còn mua được ít hơn".

Chuối xanh là mặt hàng có mức giá biến động nhiều nhất. Những nải chuối có số quả chẵn, nhỏ, giá dao động 40.000-60.000 đồng. Còn những nải chuối xanh lẻ 15-21 quả có giá cao hơn hẳn những ngày thường. Những nải có quả to, đều được người bán "hét" giá lên gần 300.000 đồng. 

Chợ trưa 30 Tết: Giá mềm hơn, 300.000 đồng là đủ sắm cả mâm ngũ quả - 2

Hoa quả được bày bán tại chợ phố Chính Kinh, Thanh Xuân (Ảnh: Huỳnh Anh).

Giá các loại hoa quả khác có mức giá ổn định hơn. Quýt đỏ có giá khoảng 40.000 đồng/kg, bưởi da xanh 65.000 đồng/kg, thanh long 40.000 đồng/kg… Riêng các loại dưa hấu khắc chữ có giá 100.000-300.000 đồng/quả tùy kích thước.

Giá phật thủ được bán lẻ tại chợ dao động 30.000-60.000 đồng/quả. Loại phật thủ to, đẹp, được các mối bán lẻ rao giá 100.000-150.000 đồng/quả.

Bà Nga (phố Chính Kinh, quận Thanh Xuân) phấn khởi vì đã mua đủ đồ cúng đêm Giao thừa. Bà nói giá hàng hóa tuy có tăng so với ngày thường, vẫn rẻ nếu so sánh với dịp Tết các năm trước.

Các loại hoa tươi cũng tăng giá nhẹ dịp cận Tết. Cụ thể, giá hoa cúc 50.000 đồng/bó, hoa lay ơn 120.000 đồng/bó, hoa violet 60.000 đồng/bó, hoa thược dược từ 70.000 đồng/bó...