1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

"Cho phép nhập khẩu thịt lợn" là tin đồn nhảm

Gần đây, dư luận cho rằng trong khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị không nhập khẩu thịt lợn thì Bộ Công Thương lại cho phép nhập khẩu để cung ứng cho thị trường trong nước.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên khẳng định, đến thời điểm này Bộ chưa đưa ra một chỉ tiêu nào về nhập khẩu thịt lợn trong năm 2011 và các năm tới đây vì sản xuất và cung ứng thịt lợn trong nước hiện đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Được biết tổng nhu cầu tiêu dùng trong nước năm nay đối với thịt lợn khoảng 3,3 triệu tấn.

Hiện dịch tai xanh đang có dấu hiệu bùng phát ở một số địa phương, người chăn nuôi do nghe tin đồn của các thương lái đã hốt hoảng bán vội, làm tăng thêm lo ngại về thiếu hụt nguồn thịt. Theo Cục chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn), hiện lượng cung thịt lợn thiếu hụt là có thật song chưa đáng lo ngại bởi dịch bệnh đang từng bước ngăn chặn.

Theo LP
Đầu Tư