1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Cầu thủ Quang Hải và Văn Hậu tiết lộ món quà đầu tiên mua bằng tiền tự kiếm

(Dân trí) - "Món quà đầu tiên mua bằng tiền tự kiếm được tặng cho một người khác giới là... mẹ" là thông tin mà cầu thủ Quang Hải và Văn Hậu tiết lộ tại chương trình "Hiểu đúng về tiền".

Chia sẻ với khán giả chương trình "Hiểu đúng về tiền", Quang Hải cho biết số tiền lần đầu tiên mà cầu thủ này kiếm được vào năm 13 tuổi. Sống xa nhà từ bé, với số tiền phụ cấp 400 ngàn đồng, ngày ấy Hải đã đưa cho mẹ. Còn Văn Hậu cũng nhớ năm 11 tuổi tham gia thi đấu ở giải nhi đồng toàn quốc, đội tuyển vô địch, Hậu đã dành toàn bộ số tiền thưởng đưa cho bố mẹ.

Đề cập tới việc sử dụng tiền như thế nào, Văn Hậu cho hay: "Kiếm tiền phải bỏ ra nhiều công sức, khi chi tiêu thì suy nghĩ kỹ càng. Khi kiếm được tiền, tôi thường mua giày, gửi về cho bố mẹ trang trải cuộc sống ở quê và gửi tiết kiệm vào ngân hàng". Còn Quang Hải thì "em thường mua các thứ phục vụ cho thi đấu và gửi một phần tiền vào... ngân hàng"...

Cầu thủ Quang Hải và Văn Hậu tiết lộ món quà đầu tiên mua bằng tiền tự kiếm - 1

Quang Hải, Văn Hậu giao lưu và chia sẻ tại chương trình "Hiểu đúng về tiền".

Chiều 18/5, Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước, VTV3 và Trường PTTH chuyên Hà Nội - Amsterdam phối hợp tổ chức lễ trao giải cuộc thi giáo dục tài chính "Hiểu đúng về tiền - Kiến thức, kỹ năng tài chính thông minh".

Theo bà Lê Thị Thúy Sen – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Truyền thông (NHNN), để góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 và Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, NHNN đã phối hợp thực hiện một số các chương trình truyền thông về tài chính ngân hàng hiệu quả và lan toả đến với các nhóm công chúng đa dạng như là chương trình gameshow giáo dục tài chính Tiền khéo - Tiền khôn; chương trình giáo dục truyền hình thực tế "Những đứa trẻ thông thái" dành cho trẻ em…

Đây là cuộc thi nhằm khuyến khích các em học sinh phổ thông tìm hiểu các kiến thức về tài chính, ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, đầu tư, vay vốn… từ đó giúp các em hình thành những thói quen tốt về tài chính như chi tiêu hợp lý, tiết kiệm để đầu tư, tránh tín dụng đen; đồng thời, có những hiểu biết đúng đắn về đồng tiền, cách ứng xử với đồng tiền, biết quý trọng giá trị sức lao động, cảm nhận được những thông điệp về lòng yêu lao động, lòng nhân văn, nhân ái.

Với thông điệp trang bị cho các em “kiến thức kỹ năng tài chính thông minh”, cuộc thi cũng nhằm tìm kiếm ý tưởng thể hiện nội dung kiến thức giáo dục tài chính phù hợp với tuổi thanh thiếu niên, tạo ra các sản phẩm độc đáo, đặc sắc để truyền thông rộng rãi trong giới trẻ.

An Hạ