Casper Việt Nam chung tay trang bị kỹ năng, giảm thiểu tai nạn lao động lĩnh vực điện lạnh

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Sự kiện được tổ chức nhằm nêu cao nhận thức và hành động bảo vệ sinh mạng, sức khỏe cho các kỹ thuật viên trong ngành điện lạnh.

Chiều 4/12, Liên chi hội điện tử - điện lạnh Việt Nam, trực thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam, đã tổ chức ngày hội "An toàn điện lạnh - Hạnh phúc vẹn tròn", với Casper Việt Nam là đơn vị tài trợ chính.

Đây là sự kiện đặc biệt, dành riêng cho hơn 1.000 kỹ thuật viên điện lạnh toàn quốc có mặt nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng, thói quen khi làm việc để giảm thiểu tai nạn, thiệt hại.

Casper Việt Nam chung tay trang bị kỹ năng, giảm thiểu tai nạn lao động lĩnh vực điện lạnh - 1
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch Liên chi hội Điện tử điện lạnh Việt Nam phát biểu tại ngày hội "An toàn điện lạnh - Hạnh phúc vẹn tròn" ngày 4/12 (Ảnh: N.N).

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch Liên chi hội Điện tử điện lạnh Việt Nam, cho biết, điểm nhấn của sự kiện là nêu cao nhận thức và hành động bảo vệ sinh mạng, sức khỏe cho các kỹ thuật viên.

Theo con số thống kê sơ bộ, trên thế giới cứ mỗi 15 giây xảy ra 160 vụ tại nạn lao động gây ra tổn thất nghiêm trọng về con người, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất. Trên quy mô cả nước, riêng ngành điện lạnh mỗi năm đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn. Có trường hợp dẫn đến cái chết thương tâm.

Trong khối Liên chi hội, năm 2023 cũng ghi nhận 5 vụ tai nạn, trong đó có 3 vụ tử vong. Nguyên nhân chủ yếu là kiến thức và ý thức kỷ luật an toàn lao động của kỹ thuật viên.

"Trọng tâm của chương trình là giúp các kỹ thuật viên hiểu rằng sức khỏe và sinh mạng của họ là điều quý giá nhất. Đó cũng là hạnh phúc của mỗi gia đình và toàn xã hội", ông Tuấn chia sẻ.

Casper Việt Nam chung tay trang bị kỹ năng, giảm thiểu tai nạn lao động lĩnh vực điện lạnh - 2
TS. Trịnh Quốc Dũng, giảng viên Khoa năng lượng nhiệt, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, chia sẻ về tác động của rò rỉ môi chất lạnh điều hòa (Ảnh: N.N).

Theo TS. Trịnh Quốc Dũng, giảng viên Khoa năng lượng nhiệt, trưởng cơ khí, Đại học Bách khoa, đây là một sự kiện rất đặc biệt nhằm hỗ trợ các kỹ thuật viên cả về kiến thức, kỹ năng một cách thực chiến.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS. Trịnh Quốc Dũng cho biết những buổi giao lưu như thế này rất có ý nghĩa với anh em trong nghề, bao gồm thợ điện, kỹ thuật viên, quản trị doanh nghiệp.

TS đánh giá vấn đề về an toàn khi sử dụng, sửa chữa thiết bị điện tử, điện lạnh là vô cùng quan trọng. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, sự an toàn của người thợ, mà những sai sót trong khi thực hiện các khâu kỹ thuật cũng có thể để lại nhiều hệ lụy tới môi trường.

Theo các chuyên gia, phần lớn điều hòa hiện nay là loại biến tần, dùng môi chất lạnh R22, R410a hoặc R32. R32 là môi chất làm lạnh phổ biến nhưng dễ cháy nổ khi tiếp xúc lửa. Một số vụ nổ có thể xảy ra trong quá trình kỹ thuật viên sửa, hàn cục nóng khiến chất này bắt lửa.

Ngoài ra, một số điều hòa loại đời cũ dùng chất làm lạnh Propane, tương tự khí gas nấu ăn. Khi bị rò rỉ, khí này dễ kết hợp oxy trong không khí và bốc cháy, cộng thêm nhiệt độ cao từ máy nén ở dàn nóng có thể gây nổ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quý, Phó Chủ tịch Liên chi hội, ba tai nạn dễ gặp phải của kỹ thuật viên gồm: điện giật, cháy nổ và làm việc trên cao. Các tai nạn trên chủ yếu đến từ sự chủ quan của người thợ, không đảm bảo các dụng cụ an toàn khi làm việc và một phần thiếu kỹ năng chuyên môn.

Casper Việt Nam chung tay trang bị kỹ năng, giảm thiểu tai nạn lao động lĩnh vực điện lạnh - 3

Hơn 1.000 kỹ thuật viên điện lạnh trên toàn quốc đã có mặt tại sự kiện để nâng cao ý thức, kỹ năng, thói quen khi làm việc để giảm thiểu tai nạn, thiệt hại (Ảnh: N.N).

Tại sự kiện, các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia về an toàn điện lạnh đến từ trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã dành hơn 2 giờ đồng hồ tập huấn kiến thức an toàn cháy nổ cho kỹ thuật viên đến từ 23 chi hội thuộc các tỉnh, thành. Các kỹ thuật viên cũng có cơ hội giao lưu trực tiếp với chuyên gia, trao đổi cởi mở về những khó khăn, vướng mắc đã gặp phải trong thực tế.

Dưới phương diện người dùng, đại diện Liên chi hội điện tử - điện lạnh Việt Nam khuyến cáo rằng để hạn chế rủi ro khi sửa chữa, khắc phục sự cố từ thiết bị điện, nên lựa chọn những đơn vị sửa chữa, lắp đặt chuyên nghiệp, có đăng ký kinh doanh, hành nghề, được các hãng lớn ủy quyền.

"Người dùng nên tìm những địa chỉ đáng tin cậy để hạn chế tối đa sự cố mất an toàn có thể xảy ra trong gia đình mình", ông Nguyễn Ngọc Quý cho biết.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Casper Việt Nam với tư cách là nhà tài trợ chính đã thay lời tri ân, động viên tới đông đảo đội ngũ kỹ thuật viên điện lạnh của các chi hội hoạt động trên toàn quốc.

Casper Việt Nam chung tay trang bị kỹ năng, giảm thiểu tai nạn lao động lĩnh vực điện lạnh - 4
Đại diện Casper Việt Nam giới thiệu nhiều quyền lợi cho đại lý với phần mềm eCasper 2.0 (Ảnh: N.N).

Casper Việt Nam cũng chia sẻ các chiến lược kinh doanh, giới thiệu giải pháp phần mềm kết nối các kỹ thuật viên, cam kết đồng hành để giúp nâng cao đời sống của đội ngũ kỹ thuật viên điện lạnh trên toàn quốc.

"Tương trợ, đồng hành cùng kỹ thuật viên ngành điện tử - điện lạnh là việc Casper Việt Nam đã triển khai nhiều năm nay. Chúng tôi tin rằng với sự chung tay của các doanh nghiệp, của cả cộng đồng, với sự tiên phong của Casper Việt Nam, cuộc sống của anh em kỹ thuật viên sẽ càng ngày càng tốt hơn lên, công việc sẽ ngày càng an toàn, bền vững hơn", đại diện tới từ Casper Việt Nam chia sẻ.