1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Nội:

Cận cảnh công trường hoang lạnh tại dự án Sky Garden Towers

(Dân trí) - Trước những lùm xum gây xôn xao dư luận, dự án Sky Garden Towers đang bị yêu cầu dừng thi công để tiến hành thanh kiểm tra các sai phạm khiến dự án vốn được quảng cáo rầm rộ này trở thành một công trường hoang lạnh.

Như Dân trí đã đưa tin nhiều khách hàng của dự án Sky Garden Towers của Công ty TNHH Định Công tại số 12, ngõ 115 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội bất bình tố dự án đang chậm tiến độ và chủ đầu tư có nhiều biểu hiện lừa đảo khách hàng.

Theo các khách hang thì khi được chủ đầu tư thúc đóng tiền đợt 2, họ tá hỏa phát hiện công trình đang ngừng thi công. Ngoài việc tố chủ đầu tư nhập nhèm trong chuyện dừng thi công bất thường và tình trạng chậm tiến độ thi công, nhiều khách hàng còn cho biết, chủ đầu tư có cam kết cho khách hàng xem trực tuyến camera thi công tại công trường để khách hàng tự giám sát tiến độ thi công của chủ đầu tư, nhưng trong suốt hơn một tháng, chủ đầu tư tự ngắt camera trực tuyến mà không hề thông báo đến khách hàng.

 Được biết, dự án Sky Gadren đang vướng vào hàng loạt sai phạm khác, trong đó có việc chủ đầu tư đã tổ chức thi công sai với nội dung giấy phép và bản vẽ được cấp.

Công trường dự án Sky Gadren đang bị đình chỉ thi công để thanh kiểm tra sai phạm.
Công trường dự án Sky Gadren đang bị đình chỉ thi công để thanh kiểm tra sai phạm.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đắc Huân - Giám đốc Marketing Cty TNHH Định Công cho rằng trong việc công trình phải dừng thi công là do quá trình thi công tầng 9, một số hộ dân sống xung quan dự án phản ánh có hiện tượng sụt, lún nên những hộ dân này đã làm đơn gửi UBND phường Định Công. Và UBND phường đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công, đề nghị chủ đầu tư phối hợp xem xét giải quyết việc một số nhà dân bị lún.

Tuy nhiên, ông Huân cũng thừa nhận công trình Sky Gadren đang vướng phải nhiều sai phạm do Sở Xây dựng TP Hà Nội kết luận. Dù vậy, ông Huân lại cho rằng những sai phạm như tổ chức thi công sai với nội dung giấy phép thì đa phần các công trình khác đều sai phạm. Hiện công ty đang khắc phục sai phạm nhưng cũng chưa biết thời gian nào thì xong.

Về việc, nhiều khách hàng cũng như Sở Xây dựng TP Hà Nội không liên hệ làm việc được với ông Hồ Anh Thái - Tổng giám đốc Công ty TNHH Định Công từ khi xảy ra những vụ việc lùm xùm, số điện thoại của ông Thái đã tắt gần 2 tháng nay. Ông Huân cho biết ông Thái hiện đang đi công tác nước ngoài. Phía Công ty cũng đang liên hệ với ông Thái về giải quyết nhưng chưa biết khi nào ông Thái về.

Dưới đây là cận cảnh công trường hoang lạnh của dự án Sky Garden Towers: 

Cả công trường vắng lặng.
Cả công trường vắng lặng.
Cả công trường vắng lặng.

Vật liệu ngổn ngang.
Vật liệu ngổn ngang.
Vật liệu ngổn ngang.
Vật liệu ngổn ngang.

Hàng loạt khách hàng đứng ngồi không yên khi dự án gần như hoang phế.
Hàng loạt khách hàng đứng ngồi không yên khi dự án gần như hoang phế.
Hàng loạt khách hàng đứng ngồi không yên khi dự án gần như hoang phế.
Hàng loạt khách hàng đứng ngồi không yên khi dự án gần như hoang phế.
Hàng loạt khách hàng đứng ngồi không yên khi dự án gần như hoang phế.
Hàng loạt khách hàng đứng ngồi không yên khi dự án gần như hoang phế.

 Anh Thế
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước