1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Các tỷ phú Mỹ "ăn mừng" trước chiến thắng của ông Joe Biden

Thùy Dung

(Dân trí) - Các giám đốc điều hành của các tập đoàn danh tiếng hàng đầu tại Mỹ hầu như đều đã "ăn mừng" với chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Các tỷ phú Mỹ ăn mừng trước chiến thắng của ông Joe Biden - 1

Tỷ phú Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới hiện nay

Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos cho rằng, chiến thắng của ông Biden và bà Harris biểu thị rằng “sự đoàn kết, đồng cảm và lịch thiệp không phải là đặc điểm của một thời kỳ đã qua”.

Tỷ phú Bezos đã có một mối quan hệ khó khăn với Tổng thống Donald Trump trong suốt nhiệm kỳ ông Trump làm tổng thống. Ông Trump đã nhiều lần nhắm vào Bezos về quyền sở hữu tờ The Washington Post, hồ sơ thuế của Amazon và mối quan hệ của công ty này với Bưu điện Mỹ.

Trong khi đó, người sáng lập Microsoft - tỷ phú Bill Gates, người đã lên tiếng chỉ trích cách phản ứng đối với đại dịch Covid-19 của Tổng thống Trump, cũng cho rằng: Ông mong muốn “làm việc với chính quyền mới và các nhà lãnh đạo của cả hai bên trong Quốc hội để kiểm soát đại dịch đang bùng phát”.

“Xin chúc mừng Tổng thống đắc cử Biden và Phó Tổng thống đắc cử Harris. Cảm ơn các quan chức bầu cử và nhân viên trong chiến dịch đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo một số lượng kỷ lục người Mỹ có thể bỏ phiếu và đó là một quãng thời gian đầy thử thách đối với đất nước chúng ta”, ông Bill Gates bày tỏ.

Chủ tịch Microsoft hiện tại - ông Brad Smith cũng đã chúc mừng ông Biden và bà Harris trên blog cá nhân và kêu gọi sự đoàn kết trên toàn nước Mỹ.

“Nếu chúng ta muốn tiến về phía trước với tư cách là một quốc gia, chúng ta phải xây dựng những cây cầu mới để thu hẹp khoảng cách chia rẽ giữa chúng ta”, ông Smith nói.

Giám đốc điều hành Facebook, Sheryl Sandberg và Priscilla Chan, vợ của tỷ phú Mark Zuckerberg, cũng đều lên tiếng chúc mừng bà Harris về chiến thắng lịch sử này. Được biết, bà Harris là phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên được bầu làm phó tổng thống.

“Sau một vài ngày dài, giờ đây chúng tôi biết rằng ông Joe Biden sẽ là tổng thống tiếp theo của chúng tôi - và lần đầu tiên sau 231 năm, phó tổng thống tiếp theo của chúng tôi sẽ là một phụ nữ da màu, là người Mỹ gốc Nam Á và là con gái của một người nhập cư,” Sandberg đã viết trong một bài đăng trên Facebook.

Bà Laurene Powell Jobs, người sáng lập Emerson Collective và là góa phụ của người sáng lập Apple, Steve Jobs, cũng ăn mừng với chiến thắng của ông Biden và bà Harris. Trong một dòng tweet, bà nhấn mạnh rằng, chiến thắng của vị phó tổng thống đắc cử đại diện cho “các rào cản được phá vỡ một lần và mãi mãi”.

Giám đốc điều hành Cisco ông Chuck Robbins đã viết trong một tweet rằng, ông có niềm tin rằng “ông Biden và bà Harris sẽ xây dựng một tương lai toàn diện hơn cho tất cả mọi người”.

Trong một loạt các tweet, Giám đốc điều hành Box ông Aaron Levie cũng vui mừng trước chiến thắng của ông Biden và bà Harris. Ông Levie nói rằng chiến thắng của họ sẽ là “tuyệt vời cho khả năng cạnh tranh của Mỹ.”

“Mặc dù ông Biden không có gì kỳ diệu có thể làm được, nhưng đó mới chính là điểm nhấn,” ông Levie nói và cho biết: “Các doanh nghiệp cần sự ổn định của thị trường, cần quan hệ thương mại toàn cầu không thay đổi bất thường theo ý muốn, cần nhân tài từ khắp mọi nơi, cần lập kế hoạch dài hạn và không bị xao nhãng liên tục”.

Ông Steve Case, Giám đốc điều hành Revolution và đồng sáng lập AOL, cũng cho biết ông “rất vui mừng” khi ông Biden được bầu trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.