1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bộ Tài chính sửa thuế, giá xăng bật tăng 675 đồng/lít

(Dân trí) - Sau khi thực hiện trích lập quỹ bình ổn, kể từ 15h30 chiều nay (19/8), giá xăng RON 92 tăng 675 đồng/lít lên mức tối đa 15.374 đồng/lít. Giá xăng sinh học (E5) cũng tăng 975 đồng/lít lên mức tối đa 15.225 đồng/lít.

(Ảnh minh hoạ).
(Ảnh minh hoạ).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có thông báo mới về điều hành giá bán lẻ xăng dầu từ 15h30 chiều nay (19/8). Theo quyết định của Liên Bộ, các mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn được giữ nguyên.

Sau khi thực hiện trích lập quỹ bình ổn, kể từ 15h30, giá xăng RON 92 tăng 675 đồng/lít lên mức tối đa 15.374 đồng/lít. Giá xăng sinh học (E5) cũng tăng 975 đồng/lít lên mức tối đa 15.225 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu diesel tăng 253 đồng/lít lên 11.914 đồng/lít, dầu hoả tăng 200 đồng/lít lên 10.496 đồng/lít và dầu mazut tăng 214 đồng/kg lên mức tối đa 8.837 đồng/kg.

Đáng lưu ý, trong kỳ điều hành này, giá xăng sinh học E5 tăng tương đối mạnh so với dự báo trước đó của các doanh nghiệp là do có sự thay đổi về cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trước đó, trao đổi với Dân trí, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết, giá bán lẻ xăng có thể sẽ tăng 500 - 700 đồng/lít, dầu tăng 200 - 300 đồng/lít trong kỳ điều hành diễn ra vào ngày hôm nay (19/8).

Liên quan tới quỹ bình ổn, hiện mức chi quỹ cho các mặt hàng xăng dầu đã giảm về 0 đồng/lít. Trong quý II vừa qua, cơ quan liên bộ liên tục yêu cầu doanh nghiệp đầu mối giữ giá bán lẻ và cho phép sử dụng quỹ bình ổn giá để bù đắp phần chênh lệch do giá cơ sở tăng cao. Có những thời điểm, mức sử dụng quỹ của các mặt hàng lên tới 1.000 đồng/lít, cao gấp 3 lần mức trích lập.

Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố chiều 18/8, tính đến thời điểm cuối quý II/2016 (hết ngày 30/6), tổng số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) còn 1.495,4 tỷ đồng, con số này giảm mạnh so với thời điểm cuối quý III năm ngoái và thời điểm đầu năm.

Theo đó, vào ngày 1/1/2016, số dư quỹ BOG vẫn còn 3.970 tỷ đồng và giảm nhẹ còn 3.787,1 tỷ đồng cuối quý I. Tuy nhiên, đến cuối quý II thì số dư quỹ BOG đã chỉ còn chưa tới 40% so với 3 tháng trước đó.

Nguyên nhân đến từ việc trong quý II vừa rồi, trong khi tổng số sử dụng quỹ BOG lên tới 3.821,6 tỷ đồng thì tổng số trích vào quỹ BOG chỉ ở mức 1.525,3 tỷ đồng.

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, đến cuối quý II, phần lớn các doanh nghiệp bị âm số dư quỹ BOG (14 trong tổng số 21 doanh nghiệp). Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là doanh nghiệp có số dư quỹ BOG lớn nhất với số dư tới 1.424,9 tỷ đồng, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội dư 218,5 tỷ đồng; Saigon Petro dư 172,3 tỷ đồng...

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh ngày 4/8, giá xăng RON 92 đã giảm khoảng 600 đồng xuống còn14.690 đồng/lít trong khi giá các mặt hàng dầu được giảm từ 371 đồng đến 637 đồng/lít, kg.

Sau kỳ điều hành trước, giá xăng dầu nhập khẩu liên tục có xu hướng tăng. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng tại Singapore - thị trường nhập khẩu chính của doanh nghiệp trong nước - hiện đang ở mức 52,9 USD, cao hơn khoảng 5,5 USD/thùng so với ngày 4/8.

Việc điều chỉnh tăng giá xăng lần này, một phần do giá xăng dầu thế giới tăng nhưng cũng có phần do Bộ Tài chính điều chỉnh chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu theo Công văn số 718/BTC-QLG của Bộ này ngày 18/8.

Phương Dung