1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bổ nhiệm “lão làng” công nghệ Nhật, FPT tham vọng gì?

(Dân trí) - Tập đoàn FPT vừa bổ nhiệm ông Tomokazu Hamaguchi vào danh sách Ủy viên HĐQT. Tại Nhật, trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông Tomokazu Hamaguchi để lại nhiều dấu ấn tại Tập đoàn NTT.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* Bổ nhiệm “lão làng” công nghệ Nhật, FPT tham vọng gì?
* Vợ ông Đặng Thành Tâm bán thành công 3 triệu cổ phiếu tại công ty chồng
* Muốn vay tiêu dùng dưới chuẩn: Hỏi công ty tài chính
* Nợ xấu tăng, Thống đốc nói gì?
* Phú Quốc được công nhận đô thị loại II
* Những cây cầu mang tính biểu tượng trên thế giới

Theo thông tin từ FPT, việc bổ nhiệm 1 người Nhật trong ban lãnh đạo sẽ giúp đại gia công nghệ này phát triển hơn nữa thị trường Nhật và tăng cường chiến lược toàn cầu của mình.

Thay thế ghế nóng… Trương Đình Anh?

FPT vừa bổ nhiệm ông Tomokazu Hamaguchi, Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ Công nghệ Thông tin Nhật Bản (JISA) - tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất của ngành CNTT của Nhật Bản vào vị trí Ủy viên HĐQT.

Bổ nhiệm “lão làng” công nghệ Nhật, FPT tham vọng gì?
Ông Tomokazu Hamaguchi  - (thứ hai từ trái sang) trong ngày ra mắt tại Tập đoàn FPT (ảnh FPT)

Trước đó ông Trương Đình Anh và bà Lê Nữ Thùy Dương đều là Ủy viên HĐQT, ông Trương Đình Anh là Tổng Giám đốc FPT (đến tháng 9/2012).

Mặc dù mới với Việt Nam, nhưng gương mặt mới trong bộ máy quản trị “quyền lực” của FPT là một nhân vật có tiếng trong làng CNTT tại Nhật Bản. Tại Nhật Bản, ông Tomokazu Hamaguchi được biết là một “cây đa cây đề” trong lĩnh vực CNTT với  trên 40 năm kinh nghiệm.

Sau khi tốt nghiệp đại học Kyoto Khoa kỹ thuật điện, ông bắt đầu làm việc tại NTT kể từ năm 1967. Trải qua các vị trí khác nhau, năm 2001, ông được bổ nhiệm vào vị trị Phó Giám đốc NTT Data và sau đó giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm CEO tại công ty này từ năm 2003-2007.

Tomokazu Hamaguchi năm nay 70 tuổi, ông này nguyên là Chủ tịch kiêm CEO của NTT Data (thuộc Tập đoàn NTT - Nhật Bản) công ty dịch vụ CNTT lớn thứ 6 toàn cầu (từ 2003-2007). NTT Data là công ty con của NTT Group - tập đoàn đứng thứ 32 trong danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới của Fortune (Fortune Global 500) năm 2013.

Công ty NTT Data hiện có khoảng 75.000 nhân viên hoạt động trên 40 quốc gia trên thế giới, doanh thu hàng năm của Cty này là khoảng 13 tỷ USD. Hiện nay, ông Hamaguchi đang là cố vấn cao cấp cho công ty này.

Ngoài ra, ông Hamaguchi cũng đang là Giám đốc điều hành tại Công ty Đường sắt JR Higashi Nihon và Tập đoàn IHI - thương hiệu lâu đời tại Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất máy móc và thiết bị công nghiệp. Ông cũng là Chủ tịch đương nhiệm của Liên doanh Quản lý Dữ liệu Nhật Bản (JDMC).

Dù mới chỉ được bổ nhiệm vào ghế UV HĐQT song cựu CEO của NTT Data chắc chắn sẽ có vị trí quan trọng tại FPT ở Việt Nam, hoặc ở Nhật Bản, nơi quê nhà cũng là nơi ông này đã điều hành rất nhiều tập đoàn lớn của Nhật phát triển hơn 40 năm về trước.

“Săn đầu người” cho các tham vọng lớn?

Mặc dù 70 tuổi và không còn ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng FPT vẫn tín nhiệm Tomokazu Hamaguchi vào ghế Ủy viên HĐQT - một chức vụ có tiếng nói nhất định đối với các chính sách điều hành và phát triển của FPT. Giới quan sát nhận định, FPT đang muốn làm mới hoạt động của mình và việc bổ nhiệm cựu CEO Nhật sẽ tận dụng được các kinh nghiệm quốc tế và khả năng điều hành thị trường toàn cầu trong thời gian ông này từng giữ chức vụ tại nhiều DN CNTT lớn của Nhật Bản. Hiện NTT Group, công ty mẹ của NTT Data cũng có mối quan hệ làm ăn với FPT.

Có thêm Tomokazu Hamaguchi, HĐQT của FPT hiện có 2/6 thành viên là người nước ngoài. Trước đó, ông Jean-Charles Belliol, Tham tán Thương mại Pháp, đã đại diện cho Red River Holdings gia nhập HĐQT của FPT từ tháng 4/2012.

Có thể thấy việc thay đổi nhân sự cấp cao này sẽ tiếp tục hâm nóng câu chuyện toàn cầu hóa của FPT khi. Thời gian gần đây, FPT gia tăng các chiến dịch toàn cầu của mình nhằm vươn tay ra thị trường thế giới. Mới đây nhất là thương vụ M&A mua 1 công ty CNTT của Châu Âu tại Slovakia, thuộc Tập đoàn RWE. Thương vụ này, giúp FPT mở  rộng hoạt động của mình tại Đông Âu, thị trường có nhiều đối tác và DN Việt Nam đang làm ăn tốt.

Hiện Nhật Bản đang được coi là thị trường chiến lược trong gia công và xuất khẩu phần mềm của FPT, chiếm đến 52% tổng doanh thu phần mềm của FPT. Hãng này cũng có nhiều văn phòng, nhà máy tại Nhật Bản và sự hiện diện của FPT tại Nhật được ví như làng FPT. Hiện, Tập đoàn NTT cũng là 1 trong các đối tác quan trọng của FPT Software tại Nhật. Hiện FPT cũng có nhiều mối quan hệ làm ăn với các hãng công nghệ lớn của Nhật như: Hitachi, Nissan, Fujitsu, Toshiba và Canon...

Việc phát triển ra thị trường toàn cầu, FPT đang gặp phải những giới hạn rất lớn đó là đội ngũ nhân sự cấp cao người Việt Nam không thể đáp ứng được nhu cầu. Bên cạnh đó, muốn phát triển được tại thị trường nước ngoài trong lĩnh vực CNTT, đặc biệt là sản xuất phần mềm, FPT chỉ là DN nhỏ so với các tập đoàn đa quốc gia và TNCs. Với việc bổ nhiệm thêm một thành viên HĐQT người nước ngoài, có vẻ như FPT đang muốn tận dụng tên tuổi và kinh nghiệm quản trị toàn cầu tại NTT Data sẽ giúp nâng cao năng lực và hình ảnh của FPT trên toàn cầu.

Việc bổ nhiệm 1 nhân vật ngoại vào đội ngũ lãnh đạo là chuyện bình thường tại các TNCs, tuy nhiên tại các DN Việt Nam nó cũng gây sự chú ý lớn bởi trước đó rất nhiều CEO có tiếng đầu quân cho DN Việt nhưng cũng phải dứt áo ra đi. Liệu FPT có phải trường hợp ngoại lệ?

Nguyễn Tuyền
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”