1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bí thư TPHCM: Chống dịch bằng 200% sức lực, phục hồi kinh tế cũng như vậy

Việt Đức

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhắc nhở cán bộ, lãnh đạo thành phố không quên những bài học thấm thía sau đại dịch để chuẩn bị tâm thế cho việc phục hồi, phát triển trong năm nay.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ mong muốn đội ngũ cán bộ của thành phố phải chuẩn bị tâm thế để phấn đấu trong năm nay, đưa TPHCM phục hồi, lấy lại bước đà đã mất của năm 2021. 

Nhắc lại những ngày chiến đấu căng thẳng với dịch Covid-19 đã qua, Bí thư Nên cho biết không ai quên được những ngày tháng đen tối với TPHCM, không bao giờ quên những con người đã không thể vượt qua đại dịch, càng không được quên công ơn của những người đã giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ, đồng cam cộng khổ cùng với thành phố đi qua đại dịch. 

"Chúng ta nhắc lại để nhớ, nhưng không phải để điều đó đè nặng chúng ta mà phải biến đau thương thành hành động", Bí thư Thành ủy nhắc nhở cán bộ, lãnh đạo TPHCM về những tổn thất nặng nề đại dịch gây ra.

Ông Nên mong muốn TPHCM phải sẵn sàng vừa vượt chướng ngại vật, vừa tăng tốc trong thời gian tới. Theo ông, trong chống dịch, TPHCM đã căng mình chiến đấu với 200% sức lực thì trong giai đoạn phục hồi kinh tế cũng phải hành động với ít nhất 200% khả năng như vậy.

Bí thư Nên nhấn mạnh TPHCM đã đi qua giai đoạn ứng phó, chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh và sắp tới phải sẵn sàng kiến tạo trong bối cảnh mới, không chỉ thụ động đối phó mà phải năng động, sáng tạo. Sau năm 2021 tăng trưởng âm vì dịch bệnh, TPHCM càng phải tăng tốc trong năm 2022 mới có thể hoàn thành kế hoạch 5 năm. 

Bí thư TPHCM: Chống dịch bằng 200% sức lực, phục hồi kinh tế cũng như vậy - 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của TP chiều 8/1 (Ảnh: HMC).

Người đứng đầu Thành ủy TPHCM dẫn lại quan điểm của các chuyên gia, nhà khoa học rằng tình hình chung hiện nay luôn biến động, bất trắc, phức tạp và mơ hồ, duy chỉ có một điều không thay đổi chính là sự thay đổi. Do đó, cán bộ, lãnh đạo thành phố cũng luôn phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng thích ứng.

"Việc chọn một giải pháp ổn định là không tưởng, chúng ta phải nghĩ cách làm việc phù hợp với tình hình mới, thay đổi phong cách, lối sống, phải dám chấp nhận cái mới, không thể tránh né, sẵn sàng đương đầu với thử thách", Bí thư Nên quán triệt.

Ông Nên đánh giá tình hình dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát hoàn toàn trước năm 2023, đặc biệt khi biến chủng Omicron đã xuất hiện tại TPHCM. Dù còn phải nghiên cứu biến chủng mới, Bí thư TPHCM nhắc lại kinh nghiệm là khi tốc độ lây nhanh, ca nhiễm nhiều thì rủi ro sẽ lớn, ca nặng, tử vong sẽ nhiều. Do đó, TPHCM đã có kế hoạch phòng ngừa, chuẩn bị trong tình hình mới với chiến lược huy động các nguồn lực tại chỗ, phát huy đội ngũ y tế công và tư nhân, đông tây y kết hợp. 

Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ khi người dân tiêm vaccine, ngành y chuẩn bị đầy đủ thuốc, oxy, thì sẽ bảo vệ được từng con phố, từng phường, xã. Đảm bảo an toàn phòng chống dịch là điều kiện tiên quyết để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội sau những bài học mà TPHCM đã trải qua.

Song song đó, ông mong muốn chính quyền TPHCM tập trung nâng cao chất lượng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, chia sẻ với người dân để cùng vượt qua khó khăn. Đồng thời, TPHCM phải nỗ lực, tăng cường năng lực cạnh tranh. Ông mong muốn TPHCM không đi sau các địa phương khác, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số.

"Năm 2021 đã để lại nhiều bài học, chúng ta đã nói tới nói lui, càng nói càng thấm thía. Năm mới 2022, chúng ta phải thay đổi tâm thế, hình thành cách nghĩ mới, vững vàng, kiên định, linh hoạt, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, mỗi người phải tự đổi mới. Bằng quyết tâm đó, chúng ta phải thực hiện cho được những kế hoạch đề ra", Bí thư Nên kết luận.