1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vụ vơ vét vàng Việt Nam rồi...bỏ chạy:

Besra Gold Inc đòi trừ 850.000 USD của chủ nợ vì lý do ngừng hoạt động

Cho rằng công ty Quảng An đã trực tiếp chặn đường, dẫn đến mỏ vàng Phước Sơn ngừng sản xuất 1 ngày nên Công ty Phước Sơn (Besra Gold Inc) đã trừ khoản nợ 850.000 USD của Quảng An để bù thiệt hại do ngừng hoạt động.

Như đã đưa tin, Công ty TNHH vàng Phước Sơn thuộc Tập đoàn Besra hiện nợ thuế nhà nước 160 tỷ, nợ của nhiều cá nhân tại thị trấn Khâm Đức huyện Phước Sơn hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, công ty này nợ xí nghiệp Quảng An 18,9 tỷ đã đẩy Xí nghiệp và nhiều người dân vào tình trạng khốn cùng trong dịp tết này. Besra Gold Inc là tập đoàn khai thác vàng của Canada với các cổ đông khác và cổ đông Trung Quốc.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Thực chất thoái vốn ngoài ngành của EVN, Petrolimex

 

Trừ nợ kiểu Besra

 

Chiều ngày 3/1, đại diện Xí nghiệp Quảng An đến Văn phòng đại diện Công ty Vàng Phước Sơn (đường Ngô Quyền, TP. Đà Nẵng) để thương thảo chuyện nợ nần.

 

Tại đây, Công ty TNHH vàng Phước Sơn đã đưa ra Văn bản số 08-14/PSGC do Tổng Giám đốc Paul Seton ký trong ngày, với nội dung được soạn sẵn là “khấu trừ thiệt hại do chặn đường”.

 

Công văn đòi trừ nợ của Công ty TNHH vàng Phước Sơn thuộc tập đoàn Besra Gold Inc
Công văn đòi trừ nợ của Công ty TNHH vàng Phước Sơn thuộc tập đoàn Besra Gold Inc 

 

Văn bản nêu rằng “Trong lúc Phước Sơn đang nỗ lực nỗ lực vượt qua khó khăn, để tiếp tục đàm phán phương án trả nợ các nhà thầu, thì vừa qua một số nhân viên và cán bộ của Quảng An đã trực tiếp chặn đường và khuyến khích những người khác cùng chặn đường, dẫn đến việc ngừng sản xuất tại mỏ vàng Phước Sơn.

 

Vụ chặn đường và thời gian để Công ty chúng tôi từ từ phục hồi sản xuất lại bình thường, sau đó đã gây thiệt hại sản xuất ước tính 850 ngàn USD (tương ứng với số tiền Công ty Vàng Phước Sơn đang nợ Xí nghiệp Quảng An – PV).

 

Chúng tôi buộc phải đề nghị UBND các cấp can thiệp hỗ trợ mới trở lại sản xuất bình thường được.

 

Vì vậy, theo luật Việt Nam, Công ty Phước Sơn sẽ khấu trừ khoản thiệt hại này vào khoản nợ của Công ty chúng tôi đối với Quảng An. Mọi tính toán cụ thể hơn sẽ được kế toán hai bên tiếp tục chi tiếp hóa sau”.

 

Hẹn rày hẹn mai

 

Xí nghiệp Quảng An (trụ sở tại thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam) là đơn vị nhận hợp đồng xây dựng hạ tầng và vận chuyển quặng từ mỏ khai thác về nhà máy chế biến của Công ty Vàng Phước Sơn trong nhiều năm nay.

 

Tại các hợp đồng ký kết giữa đôi bên, phía Xí nghiệp Quảng An phải cung cấp hóa đơn GTGT vào trước ngày thứ 20 hàng tháng và Công ty thanh toán không trễ hơn ngày thứ 25 của tháng sau, trừ khi có thỏa thuận, quy định khác ...

 

UBND tỉnh Quảng
UBND tỉnh Quảng Nam phải chờ ông Paul Seton - người ký công văn này sang Việt Nam mới giải quyết vụ việc nợ nần. 

 

Song, từ tháng 9/2013 đến nay, mặc dù hàng tháng xí nghiệp xuất đầy đủ hóa đơn, chứng từ, nhưng Công ty Vàng Phước Sơn tỏ thái độ chây ỳ trong việc thanh toán nợ cho khách hàng.

 

Cụ thể: Tại văn bản gửi Xí nghiệp do ông Darin Lee – Giám đốc điều hành ký, nêu rõ kế hoạch thanh toán cho Quảng An tính hết năm 2013 là: vào ngày 19/9/2013 trả 100 ngàn USD, sau 1 tuần trả tiếp 150 ngàn USD, tháng 10/2013 trả 250 ngàn USD; tháng 11 và 12/2013 trả ít nhất 250 ngàn USD/tháng và sẽ trả nhiều hơn nếu dòng tiền mặt của công ty được cải thiện. Đến ngày 24/12/2013, Công ty Vàng Phước Sơn có văn bản gửi Quảng An cam kết từ ngày 1/1/2014 sẽ thanh toán nợ cho xí nghiệp mỗi tháng 71 ngàn USD và đánh giá cao việc tiếp tục hợp tác của xí nghiệp.

 

Thế nhưng, Công ty Vàng Phước Sơn đưa ra nhiều lý do và gần đây nhất chỉ chuyển trả cho Quảng An 2 đợt vào ngày 28/12 và ngày 31/12/2013 với số tiền 20 ngàn USD trong tổng số tiền nợ Xí nghiệp gần 18,9 tỷ đồng, mặc dù lãnh đạo Quảng An liên tục có văn bản gửi lãnh đạo Công ty Vàng Phước Sơn và Tập đoàn Besra tha thiết đề nghị thanh toán tiền để trang trãi nợ nần, lương công nhân, chi phí xe cộ....

 

Không có cơ sở để trừ nợ của người dân

 

Dù Xí nghiệp Quảng An đã tỏ thái độ thiện chí và thông cảm trước khó khăn của Công ty TNHH vàng Phước Sơn, nhưng thay vì trả nợ dứt điểm và tiếp tục hợp tác cho Quảng An thực hiện các hợp đồng đã ký kết, ngày 27/12/2013, ông Paul Seton – Tổng Giám đốc Công ty Vàng Phước Sơn ký các thông báo chấm dứt hợp đồng về cung cấp dịch vụ cho dự án lấp đất, dịch vụ vận chuyển quặng và dịch vụ thuê khách sạn của Xí nghiệp Quảng An, đẩy đơn vị đi vào cảnh khốn cùng hơn. Đồng thời, vào ngày 26/12/2013, Công ty lại hợp đồng doanh nghiệp khác ở Đà Nẵng lên vận chuyển quặng. Như vậy, Công ty TNHH vàng Phước Sơn chưa thực hiện trả nợ xong mà đơn phương chấm dứt hợp đồng với Quảng An.

 

UBND tỉnh Quảng
Không có cơ sở để quy kết cho Xí nghiệp Quảng An trong sự cố ngưng hoạt động ngày 26/12/2013 tại mỏ vàng Phước Sơn 

 

Bức xúc trước thái độ ngang ngược của Công ty TNHH vàng Phước Sơn, ngày 26.12, một số công nhân của Quảng An và đông đảo các chủ kinh doanh ở Khâm Đức đang bị Công ty nợ hàng chục tỷ đồng, đã kéo đến mỏ vàng Phước Sơn chặn xe vận chuyển quặng để đòi thanh toán tiền nợ.

 

Trước áp lực này, chiều ngày 26/12, Tập đoàn Besra ra thông báo tạm thời ngừng hoạt động và đến ngày 28/12 mỏ vàng Phước Sơn đã hoạt động bình thường trở lại.

 

Lãnh đạo Xí nghiệp Quảng An có báo cáo gửi các cơ quan chức năng cho rằng, việc một số bà con đến nhà máy mỏ vàng Đăk Sa là do Công ty nợ họ, chứ không phải là người của Xí nghiệp.

 

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Mạnh Hùng – Văn phòng luật sư Bình Minh & cộng sự cho biết: Văn bản của Besra đòi khấu trừ nợ của Xí nghiệp Quảng An viện dẫn theo luật Việt Nam nhưng không có căn cứ.

 

Thứ nhất là Xí nghiệp Quảng An không có hành vi chặn đường mà do các chủ nợ, công nhân khác chỉ đến nhà máy đưa yêu sách gặp lãnh đạo để đòi nợ. Thứ hai, những chủ nợ không bị phạt vì bị vi phạm hành chính trong sự việc nói trên.

 

Thứ ba, Tập đoàn Besra Gold Inc phải chứng minh được số tiền bị thiệt hại 850 ngàn USD vì ngưng hoạt động nhà máy từ chiều 26/12 đến 28/12.

 

Nếu chỉ trong thời gian ngưng hoạt động hơn 1 ngày thiệt hại của Nhà máy vàng Phước Sơn bằng đúng số tiền của Besra nợ Xí nghiệp Quảng An thì tại sao công ty này không chịu trả nợ cho các chủ nợ?

 

Như chúng tôi đã nêu trước đây, việc Công ty TNHH vàng Phước Sơn nợ nần đối với các hộ kinh doanh ở Phước Sơn đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh khốn cùng trong dịp tết. Ông Hoàng Hoa – Chánh văn phòng UBND huyện Phước Sơn cho biết ngày 14/1 tới đây UBND tỉnh sẽ lên Phước Sơn làm việc để giải quyết những vấn đề liên quan tới nợ nần của Công ty TNHH vàng Phước Sơn với điều kiện ông Paul Seton – Tổng giám đốc phải có mặt.

 

Theo Minh Sơn – Thanh Thảo

Một Thế giới
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước